Thức uống có đường có nguy cơ gây chết sớm

Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 18:31 ngày 18/05/2019

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Việc tiêu thụ quá mức bất kỳ đồ uống có đường nào, kể cả nước ép trái cây tự nhiên, cũng có thể gây chết sớm.

Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu của hơn 13.000 người lớn trên 45 tuổi. Họ phát hiện, những người uống đồ uống có đường chiếm từ hơn 10% lượng calorie/ngày có nguy cơ tử vong cao hơn 44% do bệnh tim mạch vành. Đồng thời, họ có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 14% do bất kỳ nguyên nhân nào so với người có tiêu thụ chỉ 5% đồ uống có đường mỗi ngày. 

Đây là kết quả của một nghiên cứu mới vừa được đăng trên tạp chí y tế JAMA Network Open ở Mỹ. Đây cũng là nghiên cứu đầu tiên về vấn đề này gồm cả nước ép tự nhiên 100% từ trái cây cùng với soda và đồ uống có đường.


180.000 người chết mỗi năm do thức uống có đường 180.000 người chết mỗi năm do thức uống có đường

 Theo một nghiên cứu mới đây của Hiệp hội đồ uống Mỹ, mỗi năm trên thế giới có tới 180.000 người chết vì đồ uống có đường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.