Tiền Giang hỗ trợ nước ngọt cho người trồng cây ăn trái

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 16:14 ngày 29/03/2020

VTV.vn - Trong tình thế khẩn cấp do hạn mặn, tỉnh Tiền Giang đã quyết định dùng ngân sách, chở nước ngọt cấp miễn phí cho người dân cứu vườn cây ăn trái.

Gần 10 giờ đêm nhưng vực xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, Tiền Giang còn những chiếc xe đi chở nước. Bởi vườn sầu riêng của nhiều bà con đang rất khát nước ngọt.

Hiện có khoảng 40.000 trong tổng số 70.000 hécta cây ăn trái ở Tiền Giang suy kiệt vì hạn hán và xâm nhập mặn. Sau nhiều ngày bỏ tiền mua nước ngọt tưới cây với giá lên đến 200.000 đồng/khối, nhiều gia đình đã hết khả năng. Vì vậy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã quyết định chi 120 tỷ đồng chở 3 triệu khối nước ngọt cấp miễn phí cho người dân cứu vườn cây.

Từ ngày 15 tháng 3, hàng chục sà lan đã được huy động chở nước ngọt về tỉnh Tiền Giang. Một hécta cây ăn trái, nhà vườn sẽ được cấp 20 khối nước một ngày. Bà con chỉ cần đem phiếu có ghi diện tích cây trồng đến các điểm chứa nước tập trung để cán bộ xã kiểm tra rồi bơm vào thùng chở về vườn tưới cây.

Nhờ cách làm này mà 13.000 hécta sầu riêng, hàng chục ngàn hécta vú sữa, bưởi ở Tiền Giang đã giải toả được cơn khát nước. Theo Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, việc cấp nước miễn phí sẽ được duy trì từ nay đến hết ngày 30 tháng 4.

Cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn Cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn

VTV.vn - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã trao tặng 650 bồn chứa nước loại 500 lít cho hàng trăm hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh nghèo, neo đơn với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.