Tìm đầu ra cho đặc sản sầu riêng Khánh Hòa

Thanh Tùng - Nguyên Ngọc (VTV9)Cập nhật 09:05 ngày 27/08/2019

VTV.vn - Làm thế nào để tìm được đầu ra ổn định luôn là điều mong mỏi của người trồng sầu riêng ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Tổng diện tích trồng sầu riêng tại huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa hiện đạt gần 1.000ha, cung ứng ra thị trường mỗi năm hơn 3.2000 tấn quả. Với chất lượng được đánh giá là ngon hơn hẳn sầu riêng của nhiều nơi khác, sầu riêng Khánh Sơn được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận nhãn hiệu độc quyền trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Nhằm thu hút các doanh nghiệp đến ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người trồng sầu riêng Khánh Sơn, ngành Nông nghiệp địa phương hiện đang đẩy mạnh việc tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao, thực hiện truy xuất nguồn gốc. Mục tiêu của tỉnh Khánh Hòa không chỉ là cung cấp cho thị trường trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu.

Một giải pháp khác nhằm ổn định đầu ra lâu dài cho quả sầu riêng đang được huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tính đến là tập trung mở rộng diện tích canh tác theo mô hình VietGap, GlobalGap, không cho nông dân tự ý mở rộng diện tích trồng sầu riêng ồ ạt trên phần đất hiện có.

Bến Tre cấp đông sầu riêng xuất khẩu Bến Tre cấp đông sầu riêng xuất khẩu

VTV.vn - Không chỉ bán quả mà còn tiến tới cấp đông sản phẩm để cạnh tranh xuất khẩu, đây là hướng đi mới mà các DN tại tỉnh Bến Tre đang triển khai cho sản phẩm sầu riêng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.