Tìm hướng đi mới cho sản phẩm cánh đồng lớn

Huỳnh Tâm - Lý Của (VTV9)Cập nhật 06:04 ngày 07/09/2019

VTV.vn - Cánh đồng lớn không đơn thuần là lớn về diện tích sản xuất mà sản phẩm phải có thương hiệu và đầu ra bền vững.

Đây là thông điệp được đưa ra tại Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng cánh đồng lớn diễn ra ở tỉnh Bạc Liêu vào ngày 6/9.


Tìm hướng đi mới cho sản phẩm cánh đồng lớn - Ảnh 1.

Theo Viện Lúa ĐBSCL, tỉnh Bạc Liêu là một trong những địa phương có điều kiện thổ nhưỡng rất thuận lợi để trồng nhiều giống lúa chất lượng cao như: Đài Thơm, Tài Nguyên, Một bụi đỏ… Hiện địa phương đã xây dựng được 26 cánh đồng lớn với diện tích trên 50.000ha. Để mô hình này phát triển bền vững hơn, cách làm của tỉnh Bạc Liêu là xây dựng thương hiệu sản phẩm theo đặc trưng địa lý, bao tiêu qua các hợp tác xã, gắn trách nhiệm UBND xã, huyện vào chuỗi liên kết, đặc biệt là mời gọi các hệ thống siêu thị đẩy mạnh bao tiêu sản phẩm cho nông dân.


Hiệu quả cánh đồng mẫu lớn trên Tây Nguyên Hiệu quả cánh đồng mẫu lớn trên Tây Nguyên

VTV.vn -Liên kết để tạo ra một chuỗi sản xuất khép kín, hiệu quả đang là cách làm hay tại các làng dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai thông qua mô hình trồng cây mía theo cánh đồng lớn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.