Toyota sản xuất xe chạy bằng năng lượng hydro

Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 06:00 ngày 18/01/2020

(Ảnh: Autocar)

VTV.vn - Trong khi các hãng xe đang đua nhau sản xuất xe điện, hãng Toyota của Nhật Bản lại tập trung vào xe chạy năng lượng hydro.

Xe tên là Mirai, sạc đầy khí hydro chỉ trong vòng 5 phút và có thể chạy được 650km. Nguyên lý hoạt động của xe là dùng tấm pin nhiên liệu để trộn hydro với oxy rồi tạo ra điện. Khí thải của nó hoàn toàn là hơi nước. Xe hydro thân thiện với môi trường, thậm chí là có ưu thế hơn xe điện, tuy nhiên chưa được chào đón rộng rãi. Cơ sở hạ tầng nạp nhiên liệu hydro cho xe cũng chưa phát triển bằng các trạm sạc điện.

Xe Mirai sẽ được sản xuất hàng loạt và tới tay khách hàng trong năm 2021.


Nhật Bản đặt mục tiêu phổ cập xe ô tô chạy bằng Hydro Nhật Bản đặt mục tiêu phổ cập xe ô tô chạy bằng Hydro

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu phổ cập những chiếc xe ô tô chạy bằng Hydro trong 10 năm tới nhằm thay thế cho các phương tiện chạy bằng xăng truyền thống.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.