TP. HCM: Giảm số tiết học trực tiếp tại vùng tăng cấp độ dịch

VTV9Cập nhật 22:43 ngày 23/12/2021

VTV.vn - Tại một số quận huyện ở TP. HCM bắt đầu thay đổi cấp độ dịch, một số hoạt động bị ảnh hưởng, trong đó có dạy và học.

Các trường THPT trên địa bàn quận vẫn duy trì tổ chức dạy và học theo cấp độ dịch của TP, tức là vẫn ở cấp độ 2. Học sinh lớp 12 đến trường học trực tiếp bình thường, số tiết không quá 24 tiết/tuần. Riêng khối THCS, việc dạy và học được điều chỉnh theo cấp độ dịch của quận. Học sinh lớp 9 vẫn đến trường, tuy nhiên số tiết dạy trực tiếp giảm từ 24tiết/ngày xuống 18 tiết/ngày, đồng thời tăng số tiết dạy và học trực tuyến. 

 Mục tiêu của quận là kéo giảm cấp độ dịch bằng 6 nhóm giải pháp trong đó ưu tiên bảo vệ người có nguy cơ, có bệnh nền. Sau 1 tuần tổ chức dạy và học trực tiếp TP phát hiện 34 trường F0 trong trường học, trong đó 27 trường hợp là học sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.