TP.HCM: Các nhà thuốc sẵn sàng phục vụ người dân mùa dịch nCoV

Hạnh Vân - Hoàng Vũ (VTV9)Cập nhật 21:22 ngày 04/02/2020

VTV.vn - Hàng loạt hệ thống nhà thuốc lớn tại TP.HCM đang có những ứng phó kịp thời để giúp người dân không phải lo lắng trong cơn dịch bệnh.

Vào lúc 8h30, ngay khi có thông tin mặt hàng khẩu trang có trở lại, dòng người xếp hàng ở nhà thuốc Pharmacity, Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP.HCM mỗi lúc một đông. Để nhiều người dân mua được khẩu trang, mỗi người chỉ được mua 1 hộp khẩu trang. Đối với gel rửa tay và nước rửa tay, số lượng hạn chế hơn và sẽ có tiếp trong nay mai.

Ngay từ khi dịch xảy ra, lượng khẩu trang bán ra tại hệ thống Pharmacity đã tăng kỷ lục, từ 450.000 cái/tuần lên hơn 5,5 triệu cái/tháng, gấp 10 lần so với trước đây. Số lượng nước rửa tay, nước súc miệng và cả vitamin C cũng tăng chóng mặt. Tuy nhiên, số lượng hàng hiện có tại nhà thuốc hàng này vẫn giữ ổn định và được Pharmacity cam kết không tăng giá. Tương tự, tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, dù số lượng các mặt hàng bán ra gấp 3 lần so với trước nhưng giá cả vẫn được giữ nguyên.

Theo khuyến cáo của các hệ thống nhà thuốc, mỗi người chỉ cần mua một hộp khẩu trang là đã có thể sử dụng được trong gần 1 tháng. Khi gần hết, người dân có thể mua tiếp để sử dụng. Điều này sẽ giúp khẩu trang và những mặt hàng khác như: gel rửa tay, nước rửa tay không rơi vào cảnh không còn hàng như hiện nay.


Các doanh nghiệp trong nước đẩy nhanh tiến độ sản xuất khẩu trang Các doanh nghiệp trong nước đẩy nhanh tiến độ sản xuất khẩu trang

VTV.vn - Để đáp ứng nhu cầu khẩu trang y tế cũng như trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch nCoV, nhiều doanh nghiệp đã hoạt động hết công suất 24/24 giờ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.