TP.HCM chuẩn bị phương án cho người hết cách ly về lại địa phương

Quỳnh Mai (VTV9)Cập nhật 09:43 ngày 31/03/2020

VTV.vn - Trong thời gian tới, sẽ có hàng nghìn người hết thời gian cách ly tập trung trên địa bàn TP.HCM, cao nhất có thể lên tới 2.000 người/ngày.

Để đảm bảo an toàn trật tự xã hội, TP.HCM đang lên kế hoạch cụ thể nhằm đưa những người này trở về theo dõi sức khỏe tại nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của địa phương. Đây là một trong những thông tin đáng chú ý được nêu ra tại cuộc họp giao ban về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của UBND TP.HCM vào chiều 30/3.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, đối với ổ dịch COVID-19 tại khu vực quận 8, đa phần trường hợp đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Khu vực này hiện đã ổn định. Còn với ổ dịch tại quán bar Buddha (quận 2), hiện chỉ còn 19 trường hợp chờ kết quả xét nghiệm, gần 200 người liên quan đã cho kết quả âm tính.

Đặc biệt, lãnh đạo TP.HCM cho biết đã yêu cầu các quận, huyện rà soát những người lang thang trên địa bàn, nhất là người lớn tuổi, từ đó có kế hoạch đưa họ vào các trung tâm xã hội để có sự giám sát y tế, đảm bảo sức khỏe cho người dân trong mùa dịch bệnh này.

TP.HCM sẽ có chế tài mạnh với người trốn cách ly TP.HCM sẽ có chế tài mạnh với người trốn cách ly

VTV.vn - Trước thực trạng một số thanh niên thiếu ý thức bỏ trốn khỏi khu cách ly, TP.HCM sẽ áp dụng chế tài mạnh với người không chịu cách ly.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.