TP.HCM có mức sinh thấp nhất cả nước

Thanh Tâm – Thanh Bình (VTV9)Cập nhật 15:17 ngày 30/12/2020

VTV.vn - Mức sinh ở TP.HCM thuộc nhóm thấp nhất cả nước, có thời điểm chỉ 1,39 con/phụ nữ tuổi sinh đẻ.

Thông tin trên vừa được chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình TP.HCM đưa ra tại hội thi tìm hiểu kiến thức dân số, sức khỏe sinh sản cho thanh niên tại các trường đại học trên địa bàn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng mức sinh "lệch chuẩn", dưới mức sinh thay thế (mức sinh thay thế là 2,1 con/phụ nữ tuổi sinh đẻ) là xu hướng kết hôn muộn, không muốn đẻ, tỷ lệ đô thị hóa tăng và phát triển kinh tế dẫn đến áp lực tìm kiếm việc làm, nhà ở, chi phí sinh hoạt, chi phí nuôi dạy và chăm sóc con cái...

Các bạn sinh viên đã được chia sẻ các kiến thức sức khỏe sinh sản, thông qua lồng ghép thành các phần thi sôi nổi. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, thái độ và kỹ năng thực hành Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình thông qua Truyền thông – Tư vấn và Khám Sức khỏe cho vị thành niên/thanh niên để từng bước nâng cao thể chất, trí tuệ, tinh thần của vị thành niên/thanh niên góp phần nâng cao chất lượng Dân số./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.