TP.HCM đảm bảo cơ sở vật chất đầu năm học mới

Đức Hạnh - Quốc Thắng (VTV9)Cập nhật 09:35 ngày 26/08/2019

VTV.vn - Năm học 2019 - 2020, số lượng học sinh tại TP.HCM tăng hơn 75.000 em so với năm học trước, việc gia tăng này xuất hiện ở tất cả các cấp.

Tại 1 trong 2 trường tiểu học ở phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM vừa được đưa vào sử dụng phục vụ cho năm học mới 2019 - 2020, không còn cảnh 48 học sinh/lớp như trước kia, thay vào đó mỗi lớp đều duy trì sỹ số 35 em. Đây là điều mà những năm học trước các trường trên địa bàn phường khó có thể thực hiện được.

Mỗi năm, trung bình tại quận 9 sẽ có 2 trường học mới được xây dựng để đáp ứng con số 3.000 học sinh tăng thêm. Riêng năm học 2019 - 2020, số lượng trường học mới được xây dựng tăng gấp 3 lần, trong đó chủ yếu là trường mầm non và tiểu học.

Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2020, TP.HCM dành 60.000 tỷ đồng để duy trì xây mới từ 1.000 - 2.000 phòng học/năm để phục vụ cho giáo dục. Tại những địa bàn gặp khó khăn về quỹ đất, giải pháp được thành phố đưa ra là xây chen, xây dựng cải tạo, nâng tầng trên cơ sở cũ. Mục tiêu là không chỉ đảm bảo 100% con em trên địa bàn đều được đến trường mà còn nâng tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày.

Tính đến thời điểm này, TP.HCM đạt hơn 90% kế hoạch đề ra khi có 278/300 phòng học phục vụ cho năm học mới 2019 - 2020. Nỗi lo về việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới tại TP.HCM trước áp lực gia tăng dân số khi mỗi năm đón thêm 60.000 - 80.000 học sinh mới phần nào đã được giải tỏa.


TP.HCM tuyển dụng giáo viên cho năm học mới TP.HCM tuyển dụng giáo viên cho năm học mới

VTV.vn - Nhiều quận, huyện ở TP.HCM đang tuyển dụng giáo viên từ mầm non đến THCS, để phục vụ cho năm học mới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.