TP.HCM đề xuất quy trình cưỡng chế cách ly bắt buộc

Hạnh Vân, Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 13:17 ngày 24/03/2020

VTV.vn -TP.HCM sẽ đề xuất quy trình cách ly bắt buộc. Đây là nội dung đáng chú ý tại cuộc họp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào ngày 23/3.

Một trong những lý do để Thành phố đề xuất quy trình này là bởi trong số những người dương tính với virus Sars – Cov2 hoặc nghi nhiễm, có nhiều người là người nước ngoài. Việc thực hiện cách ly bắt buộc tại nhà hay tập trung khá khó khăn, dù chính quyền địa phương thuyết phục nhiều lần. Lãnh đạo Thành phố cũng khẳng định, TP.HCM là một trong những nơi có nguy cơ rất cao trong lây nhiễm. Trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 1.300 đến 1.800 người tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu không thực hiện tốt việc cách ly, nguy cơ số người nhiễm tăng cao và vượt kiểm soát là rất cao

Hôm nay 24/3, TP.HCM sẽ đón các chuyến bay cuối trước khi ngừng tiếp nhận 1 tuần để thực hiện việc cách ly, xét nghiệm và điều trị các ca bệnh mới nếu có. Dự kiến sẽ có ít nhất 500 người từ các chuyến bay này về đến TP.HCM. TP sẽ cố gắng bố trí đầy đủ các khu cách ly để những người này yên tâm thực hiện việc cách ly, không để bất kỳ trường hợp nào có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.