TP.HCM diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự

Nguyễn Hằng (VTV9)Cập nhật 14:44 ngày 15/12/2019

VTV.vn - Buổi diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự tại TP.HCM năm 2019 diễn ra có nhiều điểm mới đó là diễn tập trên cả môi trường mạng lẫn thực tế.

Buổi diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự năm 2019 của TP.HCM và đây cũng là lần đầu nhiều phương tiện, thiết bị xử lý hoá chất độc hại cũng được sử dụng với hơn 4.000 người tham gia diễn tập có quy mô rất lớn với 21/24 quận huyện đã hoàn thành việc xây dựng và xử lý tình huống. 4 tình huống diễn tập được tổ chức liên hoàn, kết nối với nhau bao gồm xử lý tình huống lôi kéo gây bạo loạn trên không gian mạng, xử lý tình huống tụ tập gây rối, biểu tình bạo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất và trước cơ quan ngoại giao nước ngoài, xử lý tình huống chiếm trụ sở cơ quan nhà nước, bắt cóc con tin và sử dụng vũ khí hoá học. 

Trong tất cả 4 tình huống cũng luôn có sự kết hợp giữa việc xử lý tại chỗ với xử lý trên không gian mạng với phương châm 5 tại chỗ, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và lực lượng chính trị nòng cốt, kịp thời xử lý các diễn tiến của tình hình. Kịch bản của các tình huống cũng được xây dựng sát với nguy cơ có thể xảy ra để có thể ứng phó hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.