TP.HCM: Hỗ trợ đến cùng để người dân yên tâm ở lại

Hạnh Vân - Thái Hậu (VTV9)Cập nhật 10:18 ngày 04/10/2021

VTV.vn - TP.HCM đã và đang làm hết sức có thể để người dân ngoại tỉnh yên tâm ở lại, tránh di chuyển ồ ạt tự phát.

Mấy tháng nay, vợ chồng bà Nguyễn Thị Đức thuê trọ tại phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM đang lâm vào cảnh khó khăn vì dịch bệnh. Bình thường khi chưa có dịch, thu nhập hàng tháng từ công việc tạp vụ của bà, và chồng chạy xe ba gác được khoảng 8 triệu đồng, vừa tạm đủ chi tiêu tằn tiện, đóng tiền nhà mỗi tháng 2 triệu đồng và nuôi con gái học nghề. Từ khi có dịch, thu nhập giảm hẳn. Điều khiến bà Đức cũng như hàng chục gia đình đang thuê trọ ở đây cảm thấy được an ủi rất nhiều khi được chủ nhà trọ quan tâm, miễn giảm tiền thuê.

Ngoài việc vận động các chủ nhà trọ thực hiện mô hình Nhà trọ 0 đồng, TP.HCM đã và đang triển khai gói hỗ trợ thứ 3 cho hơn 7,3 triệu người. Khác với 2 gói trước, chỉ cần là người đang sinh sống tại thành phố và không có bất kỳ một nguồn thu nhập nào là được nhận gói hỗ trợ. Bên cạnh đó, mỗi một địa phương tuỳ vào tình hình thực tế mà tiếp tục giúp đỡ người dân bằng những phương án dài hơi hơn.

Còn với những người tạm rời TP.HCM về quê tránh dịch, thành phố cũng đã và đang thực hiện các kế hoạch cho ngày trở về. Hiện Ban quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiêp TP.HCM đang phối hợp với chính quyền thành phố lên kế hoạch đón công nhân quay trở lại làm việc. Đồng thời triển khai tiêm vaccine cho các công nhân này. Giữa lúc dịch bệnh phức tạp khó khăn, TP.HCM đã và luôn nỗ lực làm mọi điều có thể để giúp đỡ bất kỳ người dân, không phân biệt có ngoại tỉnh hay không. Để họ hiểu rằng, với TP.HCM ai cũng có thể xem đây là quê nhà thứ 2 của họ./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.