TP.HCM không "ngăn sông cấm chợ" mùa dịch

Quỳnh Mai, Thanh Bình (VTV9)Cập nhật 10:06 ngày 06/04/2020

VTV.vn - Từ 17h ngày 05/4, 62 chốt, trạm kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM đã chính thức đi vào hoạt động. Địa điểm là tại các cửa ngõ ra vào Thành phố.

Tại chân cầu Đồng Nai trên xa lộ Hà Nội, khu vực giáp ranh giữa TP.HCM – Đồng Nai và Bình Dương, có khá đông các phương tiện từ nhiều tỉnh thành khác đổ về TP.HCM. Từ xe máy cho đến xe hơi, xe khách…tất cả đều được yêu cầu dừng lại để đo thân nhiệt. Dù có làm lộ trình di chuyển chậm đi vài phút, thế nhưng, đa phần người dân đều vui vẻ hợp tác.

Nhiệm vụ chính của các chốt, trạm này là kiểm tra, giám sát việc hạn chế ra, vào thành phố đối với người và phương tiện thực hiện việc kiểm dịch y tế đối với người ra vào thành phố. Điều này hoàn toàn không mang ý nghĩa cấm đoán người dân di chuyển.

Trong trường hợp phát hiện bất kỳ ai có thân nhiệt từ 38 độ trở lên, người đó sẽ được mời về khu vực lều của chốt, trạm, sau đó được tiến hành phun xịt khử trùng và ngồi chờ trong 30 phút. Hết 30 phút, lực lượng y tế sẽ tiến hành đo thân nhiệt lại. Nếu vẫn không giảm, sẽ được chuyển ngay đến các cơ sở y tế gần nhất. Với những hành vi vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19, bất hợp tác, lực lượng liên ngành này cũng sẽ xử lý, đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.