TP.HCM: Người dân yên tâm mua bán thịt heo

Lê Phượng, Hồng ThiệpCập nhật 14:56 ngày 09/05/2019

VTV.vn - Dù Đồng Nai đã công bố dịch tả heo Châu Phi, nhưng ngay tại TP.HCM - địa phương tiêu thụ thịt heo lớn nhất nước, sức tiêu thụ thịt heo vẫn như bình thường.

Truy xuất được nguồn gốc đang là lợi thế giúp cho các tiểu thương tại các chợ TP.HCM an tâm buôn bán trong bối cảnh dịch tả heo đã xuất hiện tại nơi cung cấp nguồn thịt heo.

Hiện không chỉ tại các lò giết mổ tập trung mà tại các chợ đầu mối bán sỉ thịt heo của TP.HCM, nguồn thực phẩm này cũng đang được kiểm soát rất chặt chẽ theo tình huống 2 về phòng dịch tả heo Châu Phi. Theo đó sẽ áp dụng tiêu hủy đối với toàn bộ tang vật thu được nếu phát hiện sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Ngoài ra các chợ lẻ cũng đang tăng cường nhiều lực lượng để lấy mẫu thịt heo hàng ngày, sẵn sàng các biện pháp để phát hiện nguồn heo có dấu hiệu bị bệnh.

TP.HCM hiện đã kích hoạt tình huống 2 về phòng chống dịch tả heo Châu Phi (dịch có tại các tỉnh cung cấp nguồn heo cho thành phố). Theo đó, các ngành chức năng đang kiểm soát chặt chẽ để phát hiện kịp thời nguồn gia súc giết mổ trái phép vận chuyển vào thành phố tiêu thụ, nên người dân có thể yên tâm với nguồn thực phẩm mà mình đang sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.