TP.HCM: Nông sản nhập về chợ đầu mối dồi dào trở lại sau dịch COVID-19

Lê Phượng - Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 06:23 ngày 07/03/2020

VTV.vn - Sau thời gian tạm dừng thông quan tại 9 cửa khẩu phụ do dịch COVID-19, đến nay Trung Quốc đã dần mở cửa để hoạt động xuất nhập khẩu giữa các nước khơi thông trở lại.

Điều này đã giúp hàng hóa nông sản tại các chợ đầu mối lớn tại TP.HCM có nguồn hàng ổn định hơn. Tỏi tươi là một trong những mặt hàng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM. Trước đây, do khan hàng, 1kg tỏi đã tăng từ 9.000 - 13.000 đồng, lên mức từ 35.000 - 50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, mặt hàng này đã ổn định về giá, lượng hàng về chợ dồi dào trở lại nên tiểu tương đã bớt phần lo lắng.

Theo Ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn, hiện lượng hàng nông sản về chợ đã dồi dào trở lại, đạt 2.300 tấn/ngày. Tuy nhiên, sức mua các mặt hàng này còn khá yếu, giảm từ 9 - 11% so với cùng kỳ.

Các chợ đầu mối cho biết, mặt hàng bị ảnh hưởng nhiều bởi COVID-19 như: hành, tỏi, bông cải trắng, táo… đã khôi phục lại sản lượng nhập về chợ. Bên cạnh nguồn hàng nhập khẩu, các chợ cũng tăng lượng hàng hóa nông sản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng trong nước. Do đó, thực phẩm không bị thiếu hụt và đảm bảo đủ cung cấp cho người dân TP.HCM.


Tháo gỡ khó khăn tiêu thụ nông sản thời dịch nCoV Tháo gỡ khó khăn tiêu thụ nông sản thời dịch nCoV

VTV.vn - Người dân, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các loại nông sản gặp khó vì nCoV.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.