TP.HCM phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và hạn mặn

Diệu Thư - Tuấn Anh (VTV9)Cập nhật 06:31 ngày 21/03/2020

Tiếp nhận tượng trưng số tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 của ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 20/3, Ban thường trực UB MTTQ VN TP.HCM đã tổ chức phát động nhân dân TP tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn mặn.

Qua lễ phát động, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận kinh phí từ 74 tổ chức, doanh nghiệp và 24 cá nhân với số tiền hơn 70 tỷ đồng. Trong đó, hơn 60 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, số còn lại ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn ở khu vực ĐBSCL.


TP.HCM phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và hạn mặn - Ảnh 1.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã nhắn tin ủng hộ tiền cho công tác phòng chống dịch COVID - 19 qua tổng đài 1407.


TP.HCM phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và hạn mặn - Ảnh 2.

Hiện nay, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đang tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đồng bào ở nước ngoài hưởng ứng cuộc vận động và ủng hộ bằng nhiều hình thức thiết thực.


Chung tay cùng ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 Chung tay cùng ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19

VTV.vn - Chỉ một bằng một cú pháp nhắn tin, chúng ta đã có thể chung tay cùng cả nước sớm vượt qua khó khăn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.