TP.HCM tăng cường kiểm soát dịch bệnh

Hạnh Vân (VTV9)Cập nhật 15:38 ngày 18/02/2020

VTV.vn - Hiện nay, TP.HCM vẫn không chủ quan trong việc chuẩn bị các phương án và cách ly các người lao động Trung Quốc và người nước ngoài đã đi qua vùng dịch.

TP.HCM hiện có hơn 4.600 người lao động nước ngoài, trong đó lao động là người Trung Quốc gần 2.500 người và không có lao động từ vùng dịch Vũ Hán. Tuy nhiên, thành phố vẫn chủ động chuẩn bị các phương án và cách ly các người lao động Trung Quốc và người nước ngoài đã đi qua vùng dịch.

TP.HCM cũng sẽ tiếp tục triển khai kiểm tra tình hình dịch tễ đàn gia súc, gia cầm; vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, nhất là các khu vực giáp ranh giữa các quận huyện trên địa bàn để không xảy ra dịch bệnh gia súc, gia cầm, đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn, góp phần duy trì và phát triển ngành chăn nuôi.

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND thành phố, tốc độ tăng trưởng của nhiều ngành đang có dấu hiệu chậm lại. Cụ thể, so với cùng kỳ, thu thuế doanh nghiệp tăng 1,25%, mức thấp nhất trong 3 năm gần đây. Các ngành khác cũng giảm như công nghiệp, lương thực thực phẩm, hóa nhựa, chỉ có ngành điện tử tăng. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến TP.HCM tăng 5,9% so với cùng kỳ, đưa tổng doanh thu du lịch đạt 13.000 tỷ đổng, tăng 0,4%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.