TP.HCM: Trớ trêu mua đất nhưng không được xây nhà

Quốc Trung (VTV9)Cập nhật 11:05 ngày 19/06/2019

VTV.vn - 8 hộ dân mua đất để xây nhà nhưng lại không được xây. Sự việc trớ trêu này xảy ra tại dự án Khu dân cư Trung tâm thương mại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh TP.HCM.

Mặc dù đã có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở từ tháng 12/2018, nhưng đến đầu năm 2019, khi tiến hành xây nhà, ông Trần Đình Chỉ bị thanh tra sở xây dựng, UBND xã Tân Hưng, huyện Bình Chánh phạt và yêu cầu dừng thi công với lý do không có giấy phép xây dựng. Ông Chỉ bức xúc vì trước công trình xây nhà của ông, từ năm 2010 đến 2018, đã có hơn 200 căn hộ đã được xây dựng bình thường và sinh sống ổn định tại đây. Ngoài nhà ông Chỉ còn có 7 hộ dân khác cũng lâm vào cảnh trớ trêu tương tự.

Theo hồ sơ pháp lý của dự án, dự án Khu dân cư trung tâm thương mại xã Tân Nhựt đã có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Bình Chánh phê duyệt từ năm 2008.

Người dân cho biết, ngoài sự ngăn cản có phần vô lý của chính quyền thì sự trốn tránh, vô trách nhiệm của chủ đầu tư đã khiến họ rơi vào cảnh không có nơi để ở./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.