TP.HCM vẫn đang thiếu máu, dù người dân đã đến đông hơn

Tấn Khoa (VTV9)Cập nhật 13:35 ngày 08/02/2020

VTV.vn - Từ sau Tết Nguyên đán, nguồn máu dự trữ của TP.HCM ngày càng khan hiếm do việc thu thập nguồn máu bị giảm sút nghiêm trọng.

Hưởng ứng việc kêu gọi người dân hiến máu cứu người, trong 2 ngày vừa qua, tại Bệnh viện Truyền máu huyết học đã có khá đông người dân đến đăng ký hiến máu. Với số lượng ước chừng 300 – 400 người mỗi ngày, con số này vẫn còn khá ít so với số lượng máu thành phố cần là từ 800 – 1000 túi mỗi ngày.

Một trong những nguyên nhân khiến cho việc thu thập máu bị thiếu hụt trầm trọng là do người dân e ngại tránh tụ tập trước dịch bệnh do chủng virus mới Corona gây ra. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người dân khi đến đây hiến máu, bệnh viện đã tổ chức cung cấp khẩu trang và nước rửa tay cho người dân. Đồng thời có bác sĩ thăm khám như đo nhiệt độ, huyết áp, tim, phổi... cho từng người hiến máu.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng lựa chọn địa điểm hiến máu thoáng mát, rộng rãi, chia nhỏ nhiều khu vực hiến máu theo nhiều khung giờ khác nhau, đảm bảo khu vực lấy máu từ 20 – 50 người. Theo Bệnh viện Truyền máu huyết học cho biết thì đến sáng 31/1, lượng máu dự trữ tại Ngân hàng máu chỉ còn 4.900 túi máu. Nếu tình hình mỗi ngày chỉ thu được từ 200 – 300 túi máu vẫn tiếp diễn, sẽ dẫn đến thiếu lượng máu và chế phẩm máu cung cấp cho các bệnh viện của TP chỉ trong 1 tuần tới.

Hiện việc tiếp nhận hiến máu của người dân vẫn được thực hiện tại 2 điểm cố định là BV Truyền máu huyết học ở Q.5 và Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM ở Q.Tân Bình. Bên cạnh đó, mỗi ngày thành phố cũng triển khai thêm 8 tua hiến máu lưu động trên toàn địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.