TP.HCM vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động

VTV9Cập nhật 15:47 ngày 08/10/2021

VTV.vn - Bài toán thiếu hụt lao động vẫn đặt ra cấp bách với TP.HCM.

Trong tuần qua, số lượng doanh nghiệp hoạt động trở lại tại 17 khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM đạt mức gần 60% trong tổng số hơn 1.400 doanh nghiệp, số lượng người lao động trở lại làm việc tại khu vực này tăng từ 24,3% lên 56,8%. Còn tại khu công nghệ cao, 74,3% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại với hơn 27.000 công nhân. Như vậy, lượng công nhân thiếu hụt là hơn 40% trong lúc đó, vẫn có nhiều người lao động ngoại tỉnh có nhu cầu được về quê. Vì vậy, giải pháp đầu tiên vẫn là thuyết phục người lao động ở lại thành phố.

Ngoài các chính sách an sinh từ địa phương, sự hỗ trợ của doanh nghiệp, TPHCM cũng đã có những chính sách vận chuyển công nhân ngoại tỉnh trở lại làm việc theo yêu cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thành phố cũng tôn trọng nhu cầu được về lại quê nhà của người lao động.

Đối với lực lượng lao động ở lại thành phố cũng như đang mong muốn quay lại thành phố làm việc, các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng đã sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn, thích ứng với điều kiện dịch bệnh. Ngay trong ngày hôm nay, bệnh viện dã chiến kiểu mẫu đầu tiên tại Khu chế xuất Linh Trung sẽ đi vào hoạt động chính thức, hiện thực hóa đề xuất Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.