TP.HCM: Xe buýt được phép hoạt động trở lại

Quốc Trung, Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 13:04 ngày 04/05/2020

VTV.vn - UBND TP.HCM đã cho phép 72 tuyến xe buýt hoạt động trở lại từ ngày 4/5, sau một tháng tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, 69 tuyến xe buýt có trợ giá và 3 tuyến xe buýt không trợ giá (liên tỉnh). Ngoài ra, tuyến buýt đường thuỷ Bạch Đằng - Linh Đông, bến phà Cát Lái, Bình Khánh cũng như các tàu thuyền vận tải hành khách ngang sông nội tỉnh, liên tỉnh cũng trở lại hoạt động bình thường.

Chỗ ngồi được sắp xếp đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 2 hành khách là 1m hoặc cách nhau 1 ô ghế. Đồng thời, toàn bộ lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách được yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi lên xe.

Đối với các phương tiện có hệ thống cửa sổ mở được thì mở toàn bộ các cửa sổ, không sử dụng máy lạnh. Đối với các phương tiện có hệ thống cửa sổ không mở được thì sử dụng máy lạnh trên 26 độ C. Bên cạnh đó, hành khách phải chấp hành giữ khoảng cách an toàn trên xe, hạn chế nói chuyện, ăn uống trên xe; không khạc nhổ bừa bãi.

Sau mỗi chuyến xe về bến, lái xe và nhân viên phục vụ phải thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh, lau bằng dung dịch sát khuẩn tại những vị trí dễ tiếp xúc. Tài xế và nhân viên phục vụ có quyền từ chối phục vụ nếu hành khách không chấp hành những quy định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.