Trường Đại học An Giang chính thức trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM

Diệp Phong (VTV9)Cập nhật 08:16 ngày 13/09/2019

(Ảnh trong bài: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

VTV.vn - Tại tỉnh An Giang, lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển trường Đại học An Giang thành thành viên của trường Đại học Quốc gia TP.HCM đã diễn ra.

Sau khi nhận quyết định trở thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học An Giang đã công bố quyết định bổ nhiệm lại Ban giám hiệu nhà trường. Theo đó, PGS - TS Võ Văn Thắng được tái bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng; PGS - TS Trần Văn Đạt và Thạc sỹ Nguyễn Thanh Hải giữ chức Phó Hiệu trưởng trường Đại học An Giang.

Trường Đại học An Giang được thành lập vào năm 1999. Sau 20 năm, nhà trường đã đào tạo và cung ứng cho vùng ĐBSCL 30.000 lao động có trình độ cử nhân và cao đẳng. Việc trở thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM là một bước phát triển mới, kỳ vọng sẽ nâng cao hơn nữa năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học của nhà trường, cung cấp ngày càng nhiều hơn nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh, thành miền Tây. Trong dịp này, trường Đại học An Giang cũng tổ chức khai giảng năm học mới 2019 - 2020.


Trường thành viên đầu tiên của Đại học Quốc gia TP.HCM công bố điểm xét tuyển Trường thành viên đầu tiên của Đại học Quốc gia TP.HCM công bố điểm xét tuyển

VTV.vn - Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với mức 19 điểm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.