Vì sao Covid-19 là cơ hội chấm dứt bệnh lao vào năm 2030?

Nguyễn Hằng (VTV9)Cập nhật 13:40 ngày 24/03/2020

VTV.vn - Đối với các chuyên gia y tế, thách thức dịch Covid-19 chính là cơ hội để Việt Nam chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

Hôm nay (24/3) là Ngày phòng chống lao thế giới, một căn bệnh truyền nhiễm mỗi năm gây ra cái chết cho hơn 1,5 triệu người toàn cầu, và tại Việt Nam, con số này là hơn 17.000, mặc dù đã có phác đồ điều trị hiệu quả. Năm 2020, Ngày phòng chống lao diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 đang hoành hành và có một thông tin rất đáng lo ngại cho nỗ lực ngăn chặn căn bệnh này tại Việt Nam nhiều năm nay, đó là số lượng người đến tầm soát và khám lao đã giảm đến 50% so với thời điểm trước dịch bệnh.

Không những vậy, số lượng bệnh nhân tái khám theo hẹn hoặc đến uống thuốc theo phác đồ tấn công hay duy trì tại các đội phòng chống lao tại quận huyện cũng sút giảm. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu tầm soát phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tránh lây nhiễm lao ra cộng đồng. Bệnh viện Pham Ngọc Thạch TP.HCM cũng như các cơ sở y tế đã thực hiện theo quy định mới nhất của Bộ Y tế là phát thuốc cho bệnh nhân sử dụng trong 2 tháng, để giảm bớt tần suất đến bệnh viện. Bởi với đa số bệnh nhân trên 50 tuổi, bệnh nền phức tạp, thì việc cắt đứt nguồn lây nhiễm là hết sức quan trọng.

Ngoài việc bắt buộc đeo khẩu trang là điều đã được duy trì lâu nay tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM, trong mùa dịch Covid–19, bệnh nhân đến khám còn phải thực hiện thêm 1 bước sàng lọc nữa đó là làm tờ khai y tế. Đây là bước quan trọng để phân luồng bệnh nhân có nguy cơ nhiễm Covid-19 khi mà biểu hiện triệu chứng của lao và viêm hô hấp cấp do Covid-19 cùng là sốt, ho và khó thở. Những biện pháp dự phòng lây nhiễm lao tương đồng với biện pháp phòng chống lây lan Covid–19 tại Việt Nam hiện nay và đang phát huy hiệu quả. Bởi từ đường lây nhiễm là thông qua hệ hô hấp và tổn thương tại phổi do 2 căn bệnh truyền nhiễm này đều giống nhau. Vì vậy, biện pháp dự phòng hiệu quả cũng rất giống nhau và ai cũng có thể làm được

Một sự liên quan mật thiết khác, đó là Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép sử dụng bộ xét nghiệm có thể phát hiện virus SARS-CoV-2 trong vòng 45 phút. Thiết bị xét nghiệm này hiện đang được sử dụng trong chương trình chống lao quốc gia của Việt Nam. Vì vậy, khi cần thiết, chỉ cần có bộ kít chuẩn là có thể xét nghiệm tầm soát trên diện rộng mà không cần đào tạo lại nhân lực. Lao và Covid tuy 2 nhưng nếu biết cách phòng ngừa thì chỉ 1 mũi tên cũng trúng được 2 mục đích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.