Viện Hải dương học tiếp nhận cá sấu có nguy cơ tuyệt chủng

Thanh Tùng (VTV9)Cập nhật 15:10 ngày 16/01/2020

VTV.vn - Viện Hải dương học TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã tiếp nhận 2 cá thể cá sấu Hoa cà từ công ty cổ phần dịch vụ du lịch Phú Thọ, TP.HCM

Với việc tiếp nhận thêm 2 cá thể này thì đến nay Viện Hải dương đang có 4 cá thể cá sấu Hoa cà. Tất cả được nuôi trong khu rừng ngập mặn của Bảo tàng Hải dương học nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học, giúp bảo tồn nguồn gen của loài này đồng thời làm phong phú, đa dạng thêm mẫu vật của bảo tàng, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức cho cộng đồng về bảo vệ các loài động vật quý hiếm.

Cá sấu Hoa cà còn có tên gọi khác là cá sấu nước lợ hoặc cá sấu nước mặn, là loài bò sát lớn nhất thế giới. Đây là loài có giá trị khoa học, thẩm mỹ, giúp cân bằng sinh thái trong môi trường tự nhiên. Con lớn nhất có thể dài 7 mét, nặng 1,2 tấn. Hiện nay, cá sấu Hoa cà đã bị tuyệt chủng ở ngoài tự nhiên và bị nghiêm cấm mọi hoạt động sắn bắt, buôn bán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.