Việt Nam xuất khẩu chính ngạch hạt giống sang Nhật Bản

Lê Phượng - Xuân Hoa (VTV9)Cập nhật 09:08 ngày 24/07/2019

(Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sau 2 năm thử nghiệm, Việt Nam đã xuất khẩu hạt giống sang Nhật Bản bằng đường chính ngạch.

Thông tin này vừa được Tập đoàn Lộc Trời công bố vào ngày 23/7 tại TP.HCM. Hiện đã có 8,1kg hạt giống được sản xuất từ các ruộng dưa vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch sang Nhật Bản. Dự kiến, đến năm 2020 sẽ có 1.500kg hạt dưa hấu không hạt được xuất khẩu sang thị trường khó tính này.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu hạt dưa hấu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản. Nhật Bản yêu cầu hạt dưa hấu xuất sang thị trường này phải đáp ứng yêu cầu như: độ thuần giống trên 99%, không có vi sinh vật lẫn trong hạt. Do đó, Việt Nam phải cách ly hoàn hoàn hạt dưa này với các vườn dưa hấu trồng xung quanh nhằm đạt tỷ lệ thuần giống 99,9% như hiện nay.


Lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu bột nghệ sang Nhật Bản Lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu bột nghệ sang Nhật Bản

VTV.vn - Khoảng 15 tấn bột nghệ đỏ đầu tiên đã được xuất khẩu sang Nhật Bản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.