"Vương quốc" hoa kiểng, cây giống Chợ Lách lao đao vì thiếu nước

Đặng Công - Lê Thái (VTV9)Cập nhật 09:02 ngày 24/02/2020

VTV.vn - Tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, vùng chuyên canh hoa kiểng, cây giống lớn nhất vùng ĐBSCL, người dân phải chắt chiu từng khối nước ngọt để tưới cây.

Hàng chục cây giống sầu riêng đã bị chết khô, số khác đang dần héo rũ. Trong tình hình bị thiếu nước nghiêm trọng, chủ vườn này giờ đã buông xuôi bởi không tìm đâu ra nước ngọt để tưới cho hàng nghìn bầu giống. Gần đó là vườn cây của chị Nguyễn Thị Thùy Linh, ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Để tưới cho 20.000 gốc sầu riêng, chị phải mua 5m3 nước ngọt mỗi ngày, 1m3 nước có giá lên tới 150.000 đồng. Tính ra mỗi ngày chị Linh phải bỏ ra 750.000 đồng chỉ để tưới cây.

Huyện Chợ Lách là nơi sản xuất cây giống lớn nhất vùng ĐBSCL. Mỗi năm, nơi đây cung cấp khoảng 17 triệu cây giống các loại ra thị trường. Vào thời điểm này, nước mặn đã bao trùm toàn bộ tỉnh Bến Tre. Từ đầu mùa khô, nhà vườn ở đây đã chủ động đào ao, tích trữ nước ngọt. Tuy nhiên, do nắng hạn kéo dài, nước tích trữ giờ đã không còn, trong khi  các con sông đều đã nhiễm mặn.

Để có nước ngọt, tỉnh Bến Tre đã cho phép một số cá nhân dùng sà lan chở nước ngọt cung cấp cho người dân Chợ Lách. Tuy nhiên, giá bán nước lên đến 150.000 đồng/m3, những người sản xuất cây giống nhỏ lẻ khó lòng trụ vững. Một số bà con đánh liều khoan giếng ngầm, biết là vi phạm nhưng nước ngọt tưới cho cây giống lúc này là quan trọng nhất.


Bến Tre thiếu nước ngọt trầm trọng Bến Tre thiếu nước ngọt trầm trọng

VTV.vn - Bến Tre đang là một trong những địa phương thiếu nước ngọt trầm trọng do ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.