Xã hội hóa xây dựng nghĩa trang - giải pháp thúc đẩy mai táng "xanh"

Trương Thủy - Văn Dương (VTV9)Cập nhật 15:00 ngày 15/12/2020

VTV.vn - Nơi chôn người chết u ám, nhếch nhác, bẩn thỉu, đáng sợ. Để giải quyết vấn đề này, nhiều địa phương đã đẩy mạnh mô hình "xã hội hóa" xây dựng phát triển nghĩa trang.

Những hàng cây xanh mát, tượng đài, hồ nước bên cạnh mộ phần được thiết kế khang trang sạch đẹp.  Nằm trên một diện tích gần 80 ha, Công viên vĩnh hằng Long Thành được xây dựng như một khu đô thị với một nửa diện tích dành cho hạ tầng kiến trúc cảnh quan, và hệ thống công trình dịch vụ. Trong giai đoạn 2 sắp tới, dự án dự kiến sẽ xây dựng thêm Nhà hỏa táng, Tháp lưu tro cốt, đài tưởng niệm.

Không chỉ cảnh quan, yếu tố đặt lên hàng đầu trong các dự án xã hội hóa nghĩa trang do Nhà nước qui định, đó là phải bảo vệ môi trường. Qui trình xử lí tất cả khí thải, nước thải đều bằng phương pháp sinh học nhân tạo và sinh học tự nhiên, theo công nghệ tiên tiến của thế giới. Hiện tại TP.HCM và các tỉnh lân cận có hơn 10 dự án hoa viên, đáp ứng phần nào nhu cầu mai táng của người dân. Việc kêu gọi xã hội hóa vừa giúp giảm chi phí đầu tư từ ngân sách, vừa thuận lợi trong việc vận động "mai táng xanh"./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.