Xe lăn tiện ích, sản phẩm của đam mê khoa học

Anh Đào (VTV9)Cập nhật 16:32 ngày 10/11/2019

VTV.vn - Một chiếc xe lăn có thể ngã thành giường, điều khiển bằng điện thoại, cử chỉ và giọng nói, vừa được 1 nhóm học sinh cấp 3 nghiên cứu thành công tại Việt Nam.

Chiếc xe lăn tiện ích là sản phẩm trí tuệ của 1 nhóm học sinh cấp 3 thuộc Trường THPT Phan Văn Trị, thành phố Cần Thơ. Nhóm nghiên cứu cho biết tổng chi phí để làm nên chiếc xe này khoảng 16 triệu đồng còn những vất vả nghiên cứu thì không thể tính bằng tiền được.

Nhóm đã dành thời gian 2 năm để loay hoay với chiếc xe lăn tiện ích này, Hồng Ngọc và Quốc Thông cùng thầy hướng dẫn của mình đã mang về cho Trường THPT Phan Văn Trị không biết bao nhiêu giải thưởng. Nhưng điều đó, đối với 2 bạn trẻ này vẫn không quan trọng bằng việc người dùng đón nhận sản phẩm như thế nào, chiếc xe có thể giúp ích cho người già, người tàn tật trong cuộc sống.

Hiện sản phẩm đang tiếp tục được nhóm hoàn thiện để tham dự giải thưởng quốc tế. Chiếc xe mới sẽ nhỏ gọn hơn, điều khiển bằng giọng nói chuẩn xác hơn. Khó khăn sẽ lại tiếp tục tìm đến với Quốc Thông và Hồng Ngọc nhưng đối với 2 bạn, đó là thử thách và cũng là một cách để các bạn trưởng thành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.