Xoài đỏ in thư pháp bán với giá 500.000/trái dịp Tết

VTV9Cập nhật 11:04 ngày 28/01/2021

VTV.vn - Miền Tây không chỉ nổi tiếng là xứ cây lành trái ngọt, mà nơi đó còn có những người nông dân đam mê sáng tạo.

Để cho ra một trái xoài đỏ, in chữ hoàn chỉnh, nông dân này không thể đếm nổi đã thất bại bao nhiêu lần. 1 tháng tạo màu trái, thêm 3 tháng tạo chữ nhưng thành bại còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Vất vả là vậy nhưng anh Thức, một nông dân ở miền Tây luôn cho đó là niềm vui và thành quả chính là động lực để anh tiếp tục sáng tạo.

Ngoài xoài đỏ in chữ vàng, anh Thức còn cho ra mắt xoài hồng in chữ đỏ, bắt mắt không kém.

Năm nay anh Thức dự kiến sẽ cho ra thị trường hơn 250 cặp xoài đỏ in chữ vàng với mức giá từ 350.000 đến 500.000 đồng/ trái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.