Xử lý những công trình không theo quy hoạch như thế nào?

Văn Giang, Duy Hoàng (VTV9)Cập nhật 09:06 ngày 04/08/2020

VTV.vn - Tình trạng cò đất, phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ không đúng quy định đang diễn ra ở thành phố Đà Lạt.

Dọc theo đèo Mimosa, tại thửa đất lâm nghiệp số 45, tờ bản đồ E 118-II, bà Vũ Thị Ái đã cho san ủi, xây dựng thành khu du lịch với tên gọi Vườn thượng uyển. Trước đó, khu đất rộng 17.000m2 này, bà Ái mua lại của một người dân địa phương và giới thiệu được phép xây dựng. Tuy nhiên, khi dự án cơ bản hoàn thành, các cơ quan chức năng phát hiện nhiều hạng mục bê tông hóa trên đất lâm nghiệp không có giấy phép. Không thể du di cho hành vi cải tạo đất rừng, bởi vậy, ngoài việc xử phạt hành chính, những hạng mục sai phạm đều phải phá dỡ.

Không chỉ rao bán đất rừng xa khu dân cư, những khoảnh đất trong thành phố quy hoạch làm công viên, cho nông nghiệp công nghệ cao cũng được phân lô bán nền. Giới cò đất sốt sắng mời gọi người mua bằng nhiều hình thức khác nhau, nhất là trên mạng xã hội. Do vậy, chính quyền ở nhiều địa phương của thành phố Đà Lạt cũng đã lập địa chỉ trên facebook để phản hồi lại những thông tin rao bán đất không đúng sự thật. Quan điểm chỉ đạo của UBND thành phố Đà Lạt là xử lý nghiêm những trường hợp phân lô bán nền hay xây dựng không phép trên đất không phù hợp quy hoạch. Những trường hợp xây dựng không tự nguyện tháo dỡ sẽ áp dụng cưỡng chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.