Xuất hiện cơn mưa trái mùa giải tỏa nắng nóng tại ĐBSCL

Thanh Chương - Bạch Đằng (VTV9)Cập nhật 18:32 ngày 13/04/2020

Mưa trái mùa giải tỏa nắng nóng cho người dân TP Cần Thơ. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng nay (13/4), mưa trái mùa đã xuất hiện tại nhiều tỉnh thành ĐBSCL.

Tại thành phố Cần Thơ, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Mưa tập trung ở các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và huyện Phong Điền. Riêng ở khu vực nội đô thành phố Cần Thơ, lượng mưa đo được là trên 40mm. 

Trước đó, các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang cũng đón cơn mưa "vàng" giải hạn. Dự báo, mưa trái mùa sẽ tiếp tục xuất hiện ở ĐBSCL từ nay đến ngày 16/4. Người dân có thể tranh thủ trữ nước, rửa mặn cho vườn cây ăn quả . Vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, toàn vùng mới có mưa chuyển mùa.


Đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện mưa trái mùa Đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện mưa trái mùa

VTV.vn - ĐBSCL hiện đang ở cao điểm của hạn hán và xâm nhập mặn. Nhưng chiều 17/ 02, nhiều địa phương ở khu vực này đã bất ngờ xuất hiện mưa lớn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.