Đại tá Phạm Trường Quang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03), Bộ Công an tại họp báo.
Chiều 2/7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm. Tại họp báo, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03), Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).
Theo Đại tá Phạm Trường Quang - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03), Bộ Công an - đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 31 bị can về nhiều tội danh. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm và thu hồi triệt để tài sản.
Đại tá Phạm Trường Quang cho biết, đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Trước đó, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cùng tội danh, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc ACV, cũng bị khởi tố.
Theo ACV, hai lãnh đạo trên bị bắt tạm giam do nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.
Giữa tháng 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đưa vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại ACV vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Bình luận (0)