Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại Đồng Tháp: Đã có 114 ca nhập viện

VTV.vn - Từ ngày 16 - 18/6, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (Đồng Tháp) tiếp nhận, điều trị 114 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở phường Đạo Thạnh.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

Theo thông tin từ bệnh viện, các bệnh nhân nhập viện với những triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay và mệt mỏi. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã huy động nhân lực, bố trí đầy đủ giường bệnh, thuốc men và triển khai các biện pháp điều trị nhằm bảo đảm công tác cấp cứu, chăm sóc người bệnh.

Khoa Cấp cứu tiếp nhận 59 bệnh nhân. Sau khi được xử trí ban đầu, 4 trường hợp diễn tiến nặng được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi sát. Số còn lại điều trị tại Khoa Nhiễm. Đến nay, 8 bệnh nhân đã đủ điều kiện xuất viện, các trường hợp khác tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Trong khi đó, Khoa Cấp cứu Nhi tiếp nhận 55 trường hợp với các triệu chứng tương tự. Trong số này, 3 bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi để theo dõi sát, 2 trường hợp được chuyển viện, các trường hợp còn lại đang được điều trị tại Khoa Nhi.

Theo các bác sĩ, phần lớn bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất nước do nôn ói và tiêu chảy nhiều. Sau khi được truyền dịch, điều trị triệu chứng và theo dõi tích cực, sức khỏe của đa số bệnh nhân đã dần ổn định.

Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp xử lý, khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên các trường hợp bị ảnh hưởng.

Các đơn vị được giao tăng cường thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời nhằm ổn định dư luận và tránh gây hoang mang trong Nhân dân. Đồng thời, chủ động rà soát, xây dựng phương án phòng ngừa để không xảy ra các vụ việc tương tự.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung tối đa nhân lực, thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế để theo dõi, điều trị người bệnh, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguyên nhân vụ việc và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Công an tỉnh phối hợp điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Trong khi đó, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra nguồn cung, lưu thông thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn.

UBND các xã, phường được yêu cầu tổ chức đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và các cơ sở cung cấp thực phẩm cho bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp. Những cơ sở không bảo đảm điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý hoặc đình chỉ hoạt động theo quy định.

Các đơn vị phải nghiêm túc triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh thông qua Sở Y tế để tổng hợp, theo dõi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.