Vùng 2 Hải quân: 17 năm kiên cường bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía Nam

VTV.vn - Sau 17 năm, Vùng 2 Hải quân luôn vững vàng bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn ra khơi.

Tàu 09, Lữ đoàn 171, Vùng 2 tham gia diễn tập hàng hải Asean - Hoa Kỳ tại Indonesia.

Tàu 09, Lữ đoàn 171, Vùng 2 tham gia diễn tập hàng hải Asean - Hoa Kỳ tại Indonesia.

Được thành lập ngày 19/3/2009, Vùng 2 Hải quân mang trọng trách quản lý vùng biển rộng hơn 300.000 km², trải dài từ Mũi Ba Kiệm (Lâm Đồng) đến cửa sông Gành Hào (Cà Mau). Trải qua 17 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã khẳng định vai trò nòng cốt nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.

Vùng 2 Hải quân: 17 năm kiên cường bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía Nam - Ảnh 1.

Những cột mốc chủ quyền, bảo vệ vững chắc biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc

Thềm lục địa phía Nam, với trọng tâm là khu vực DK1, DK2, không chỉ giàu tiềm năng dầu khí mà còn mang vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng – an ninh. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Vùng 2 Hải quân đã được Đảng, Nhà nước và Quân chủng đầu tư xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ với nhiều trang bị hiện đại như: tàu tên lửa tấn công nhanh 12418, tàu săn ngầm, hệ thống ra-đa đặc chủng và tổ hợp tên lửa bờ.

Vùng 2 Hải quân: 17 năm kiên cường bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía Nam - Ảnh 2.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 kiểm tra công tác ra quân huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện.

Sự kiên cường của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 được minh chứng qua những con số ấn tượng trong giai đoạn 2021 – 2025: 1.500 lượt chuyến tàu tuần tra, trinh sát, trực chốt tại khu vực phía Nam và vùng biển giáp ranh. Gần 2 triệu hải lý hành trình an toàn tuyệt đối trong các nhiệm vụ diễn tập, bắn đạn thật và đối ngoại quốc phòng. Phát hiện gần 2,5 triệu mục tiêu trên biển, tham mưu xử trí kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

Vùng 2 Hải quân: 17 năm kiên cường bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía Nam - Ảnh 3.

Các Nhà giàn DK1 trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân trên biển.

Bên cạnh đó, lực lượng còn thường xuyên tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng, diễn tập đa phương tại Australia, Indonesia, Ấn Độ... góp phần nâng cao vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh những chiến công xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng, Vùng 2 Hải quân còn là điểm tựa bình yên, sát cánh cùng bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Thông qua các hoạt động tuần tra và kiểm soát, đơn vị đã ghi dấu ấn đậm nét trong việc bảo vệ ngư trường, đồng thời đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung nhằm tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU của Ủy ban Châu Âu (EC): Khôn khéo đấu tranh, đàm phán đưa 125 tàu cá cùng 1.625 ngư dân bị lực lượng nước ngoài bắt giữ về nước an toàn. Kịp thời vận động, thuyết phục hơn 8.250 lượt tàu cá từ bỏ ý định xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác trái phép. Chỉ tính riêng 5 năm qua, Vùng đã tổ chức trên 200 đợt cứu nạn, giành lại sự sống cho 337 ngư dân. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, những chuyến tàu của Vùng 2 đã vượt sóng chở hàng nghìn tấn nhu yếu phẩm tiếp sức cho nhân dân vượt qua gian khó.

Vùng 2 Hải quân: 17 năm kiên cường bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía Nam - Ảnh 4.

Lực lượng của Vùng 2 tuyên truyền, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên biển.

Những chương trình như "Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển" hay "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" đã củng cố sâu sắc thêm thế trận lòng dân vững chắc trên biển.

Quán triệt phương châm huấn luyện “cơ bản, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn”, Vùng 2 luôn coi huấn luyện là khâu đột phá, sát với thực tiễn chiến đấu. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, giúp 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, ý chí quyết tâm cao.

Vùng 2 Hải quân: 17 năm kiên cường bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía Nam - Ảnh 5.

Các tàu của Vùng 2 Hải quân huấn luyện đội hình hành quân trên biển năm 2025, khẳng định sức mạnh bảo vệ chủ quyền.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, nhân kỷ niệm 17 năm Ngày truyền thống, Vùng 2 Hải quân vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; đồng thời Tiểu đoàn DK1 tự hào đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.

Đây là tài sản tinh thần vô giá, là động lực to lớn để lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 tiếp tục phát huy truyền thống: "Đoàn kết, kỷ cương; dũng cảm, kiên cường; khắc phục khó khăn; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng", xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong hơn 17 năm qua, Vùng 2 Hải quân đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu: 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 1 Huân chương Chiến công hạng Ba; 5 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 3 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Cùng nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, ghi nhận xứng đáng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.