Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (23/8), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/8 đến 3h ngày 23/8 có nơi trên 50 mm, như: Trạm Cao Bồ 2 (Tuyên Quang) 84,4 mm; Trạm Pha Khinh (Sơn La) 84,4 mm; Trạm Pú Nhung (Điện Biên) 59 mm.

Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)
Dự báo ngày và đêm 23/8, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm, tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm.
Chiều tối và tối 23/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 50 mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc.
Về diễn biến lũ ở Lạng Sơn và Bắc Ninh, mực nước xuống dần nhưng vẫn còn ở mức cao. Đến tối nay, mực nước lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng, Lạng Sơn vẫn còn trên báo động 3 khoảng 75 cm. Sông Thương tại trạm Cầu Sơn, Bắc Ninh cũng còn trên báo động 3. Tình trạng ngập lụt sẽ tiếp diễn ở các vùng trũng thấp ven sông.
Còn về nhiệt độ, trưa chiều nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ có nắng và nóng lên. Nhiệt độ nhiều phường, trong đó có phường Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội ở mức 32 - 35 độ C.
Ở Trung Bộ hôm nay phần lớn các tỉnh, thành đều có nắng. Nhiệt độ cao nhất các phường từ phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đến Phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng 32 - 34 độ C. Riêng khu vực cao nguyên dịu mát hơn, không quá 30 độ C.
Sau 2 - 3 giờ chiều, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa dông, có nơi mưa to trên 60 mm. Mưa to trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ, cùng với đó dễ đi kèm lốc, sét, gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/8:
Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, từ gần sáng mai gió đông bắc đến bắc 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C.
Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 27 - 30 độ C.
Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Gió nhẹ, từ gần sáng mai gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.
Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C.
Trên biển, đặc khu Hoàng Sa chịu tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, nên sẽ có mưa dông, gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh.
Đặc khu Trường Sa ngày hôm nay có mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.
Bình luận (0)