Những hình ảnh AI tái hiện nhan sắc Vương Tổ Hiền (Ảnh: Chụp màn hình)
Nữ diễn viên Vương Tổ Hiền chính thức cho phép một đơn vị sử dụng hình ảnh AI của chính mình trong giai đoạn từ 20 - 30 tuổi cho một dự án thương mại. Nhân dịp kỷ niệm 18 năm của trò chơi trực tuyến Thiên hạ, đơn vị phát hành đã ra mắt đoạn phim quảng bá hoàn toàn bằng AI mang tên Thiến ảnh, tái hiện hình tượng Nhiếp Tiểu Thiến từng làm nên tên tuổi của nữ diễn viên trong bộ phim kinh điển Thiến nữ u hồn.

Nhan sắc của Vương Tổ Hiền trong phim "Thiến nữ u hồn" năm 1986 (Ảnh: Chụp màn hình)
Trong video, hình ảnh Vương Tổ Hiền thời đỉnh cao được phục dựng với tạo hình hồ ly, cùng những câu thoại gợi nhớ ký ức của nhiều thế hệ khán giả.
Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi đây được cho là một trong những trường hợp hiếm hoi nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) để đơn vị khác khai thác toàn diện hình ảnh AI thời trẻ. Phạm vi sử dụng chỉ giới hạn cho dự án đã được thỏa thuận, khác với tình trạng AI "ghép mặt" không xin phép vốn gây nhiều tranh cãi thời gian qua.

Hình ảnh Vương Tổ Hiền do AI tạo. (Ảnh: Chụp màn hình)
Một bộ phận khán giả cho rằng đây là cách giúp các nghệ sĩ đã rời xa ánh đèn sân khấu tiếp tục khai thác giá trị tài sản trí tuệ mà không cần trực tiếp trở lại hoạt động nghệ thuật. Đồng thời, người hâm mộ cũng có cơ hội gặp lại hình tượng kinh điển gắn liền với ký ức điện ảnh.
Tuy nhiên, không ít ý kiến nhận xét AI có thể tái tạo ngoại hình nhưng vẫn chưa thể truyền tải thần thái, cảm xúc và sức hút đặc trưng của Vương Tổ Hiền trên màn ảnh.
Hiện nay, ngoài Vương Tổ Hiền còn khá nhiều nghệ sĩ lựa chọn cấp phép hình ảnh AI thay vì để các nền tảng tự ý khai thác. Trước đó, diễn viên Ngô Khải Hoa cũng công bố hợp tác với một dự án điện ảnh AI sử dụng dữ liệu hình ảnh thời trẻ. Tại Trung Quốc, dự án phim ngắn AI Tân Trạm gác 51 cũng gây chú ý khi được thực hiện trên cơ sở cấp phép hình ảnh của nghệ sĩ gạo cội Lương Ba La.
Xu hướng này cho thấy AI đang mở ra hướng khai thác mới đối với các tài sản hình ảnh của nghệ sĩ. Tuy nhiên, cùng với cơ hội thương mại hóa là yêu cầu ngày càng cao về khung pháp lý, phạm vi cấp phép và cơ chế bảo vệ quyền chân dung nhằm bảo đảm công nghệ được sử dụng minh bạch, đúng mục đích và có sự đồng thuận của người sở hữu hình ảnh.
Bình luận (0)