Ngân hàng thế giới huy động vốn tư nhân kỷ lục - Ảnh AI
World Bank vừa công bố huy động được lượng vốn tư nhân kỷ lục lên tới 112 tỷ USD trong năm tài khóa vừa qua, nhằm bù đắp cho sự sụt giảm của nguồn viện trợ phát triển chính thức.
Con số này đã tăng gấp ba lần so với mức của năm 2022, đưa tổng lượng vốn huy động được của WB lên mức 235 tỷ USD trong năm tài khóa trước. Nguồn lực này được giải ngân cho các dự án chuyển đổi năng lượng, y tế và hạ tầng tại các quốc gia đang phát triển. Chủ tịch Ajay Banga cho biết, tổ chức này đang đặt mục tiêu nâng quy mô vốn tư nhân lên hơn 200 tỷ USD trong ba năm tới, bằng cách chuẩn hóa các gói vay để thu hút các quỹ đầu tư lớn, trong bối cảnh chỉ có khoảng hơn 5% nguồn vốn tư nhân khổng lồ hàng nghìn tỷ USD được rót vào các nền kinh tế đang phát triển mỗi năm.
Ông Banga đã đưa việc thu hút vốn tư nhân trở thành ưu tiên hàng đầu, trong bối cảnh các nước đang phát triển cần nguồn tài chính rất lớn để chi trả cho quá trình chuyển đổi năng lượng, giáo dục, y tế và nông nghiệp, trong khi nguồn viện trợ phát triển chính thức đang suy giảm.
Ông Banga cho rằng hệ thống hiện tại không có sẵn hàng nghìn tỷ USD từ các Chính phủ, từ WB, hay thậm chí từ các hoạt động từ thiện. Vì vậy, theo ông, giải pháp là phải tìm cách tiếp cận nguồn vốn tư nhân, vốn đang dồi dào và đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư tốt cùng mức lợi nhuận hấp dẫn.
Theo dữ liệu từ liên minh tài chính Glasgow Financial Alliance for Net Zero, công ty tư vấn Boston Consulting Group và tổ chức tài chính phát triển British International Investment, quy mô thị trường vốn do các tổ chức quản lý trên toàn cầu hiện vượt 280.000 tỷ USD, nhưng trong lịch sử chỉ có khoảng 5-8% trong số đó chảy vào các nền kinh tế đang phát triển.
Các doanh nghiệp tư nhân từ trước tới nay vẫn e ngại rót vốn lớn vào các nước đang phát triển, do lo ngại về sự bất định trong quy định pháp lý, rủi ro chính trị và các thách thức liên quan tới đồng nội tệ.
Bình luận (0)