Chấm điểm FIFA World Cup™ 2018: Coutinho lập siêu phẩm, nhưng như vậy là chưa đủ

H.MCập nhật 05:23 ngày 18/06/2018

VTV.vn - Coutinho là người sáng nhất bên phía Brazil với 1 siêu phẩm vào lưới Thụy Sỹ, nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để Selecao có một chiến thắng trong ngày ra quân.

BRAZIL


Chấm điểm FIFA World Cup™ 2018: Coutinho lập siêu phẩm, nhưng như vậy là chưa đủ - Ảnh 1.

Alisson (7 điểm): Thủ thành số 1 của Brazil thực tế không có nhiều việc để làm. Tuy nhiên, anh cũng chưa cho thấy được vì sao mình thậm chí còn xuất sắc hơn thủ thành Ederson (Man City) để nắm giữ vận mệnh khung thành Selecao.

Danilo (7 điểm): Danilo không tham gia nhiều vào mặt trận phòng ngự ở trận này mà chủ yếu tham gia hỗ trợ tấn công. Tính hiệu quả dĩ nhiên là chưa cao và bằng chứng là đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới chẳng thể có được 3 điểm trong ngày ra quân tại FIFA World Cup™ 2018.

Thiago Silva (7 điểm): Vẫn còn những hoài nghi về khả năng phòng ngự của ĐT Brazil tại giải đấu lần này. Và Thiago Silva cũng đang chưa cho thấy được khả năng của một thủ lĩnh. Anh là một trong những người đã mắc lỗi vị trí trong bàn thắng mà Thụy Sĩ ghi được vào lưới Alisson.

Miranda (6 điểm): Sự xuất hiện của Miranda không những không khiến trung tâm hàng phòng ngự Brazil trở nên vững chãi hơn mà ngược lại còn khiến thủ thành Alisson gặp vấn đề ở khâu phối hợp. Chính anh là người đã bị Zuber đẩy ra trước khi cầu thủ này ghi bàn thắng duy nhất cho Thụy Sỹ, "cuỗm" mất 2 điểm của đội bóng áo vàng.

Marcelo (7 điểm): Điểm mạnh của Marcelo vẫn là khả năng tham gia hỗ trợ tấn công đáng gờm. Đáng tiếc là sự năng nổ của ngôi sao đang khoác áo CLB Real Madrid ở trận này không giúp Brazil giành trọn những điểm số.

Chấm điểm FIFA World Cup™ 2018: Coutinho lập siêu phẩm, nhưng như vậy là chưa đủ - Ảnh 2.

Paulinho (7 điểm): Thi đấu với sự tự tin cùng nỗ lực cao độ song những bài phối hợp của Paulinho với các đồng đội vẫn chưa mang lại nhiều hiệu quả. Pha bóng đáng nhớ nhất mà Paulinho thực hiện được ở trận này là pha dứt điểm cận thành bị thủ môn Thụy Sỹ cản phá thành công.

Casemiro (7 điểm): Casemiro có nhiệm vụ mang lại sự cân bằng giữa 2 mặt trận tấn công và phòng ngự. Ngôi sao đã thể hiện không tồi trong thời gian ở trên sân.

Philippe Coutinho (8 điểm): Mang về bàn thắng cho Brazil bằng một cú dứt điểm tuyệt đẹp. Coutinho xứng đáng với những lời khen ngợi. Mặc dù vậy, tiền vệ đắt giá của Barcelona lại không cho thấy sự hiệu quả ở hiệp thi đấu thứ 2, khiến Brazil không thể giành được chiến thắng.

Willian (6 điểm): Willian có nhiều kỹ năng hứa hẹn mang tới sự bùng nổ cho hàng công Brazil thế nhưng những gì mà tiền vệ này thể hiện chỉ là những nỗi thất vọng. Nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc với việc HLV Tite để Willian trên sân lâu tới như vậy.

Gabriel Jesus (6 điểm): Những gì đã thể hiện trong màu áo Man City khiến Jesus bị đối phương liệt vào hàng "chăm sóc đặc biệt". Trước sự kiềm tỏa từ những cầu thủ cao to từ phía đối thủ,Gabriel Jesus không thể hiện được gì nhiều và gần như "mất hút" giữa rừng áo đỏ của ĐT Thụy Sỹ.

Neymar (7 điểm): Từ trước trận đấu, Neymar được cho là chưa có được phong độ tốt nhất. Chính vì lẽ đó, những gì mà ngôi sao sáng giá nhất của ĐT Brazil thể hiện trong màn đọ sức Thụy Sỹ cũng không quá ấn tượng. Nhưng pha bóng cuối trận của Neymar đã nói lên nhiều điều - khi sự ích kỷ cá nhân nhường chỗ cho mục đích chung cao cả hơn. Rất có thể, ở những trận tới, Neymar sẽ đạt tới phong độ cao nhất và trở nên cực kỳ nguy hiểm với sự giúp sức từ các đồng đội tài năng.

Chấm điểm FIFA World Cup™ 2018: Coutinho lập siêu phẩm, nhưng như vậy là chưa đủ - Ảnh 3.

THỤY SỸ


Chấm điểm FIFA World Cup™ 2018: Coutinho lập siêu phẩm, nhưng như vậy là chưa đủ - Ảnh 4.

Yann Sommer (7 điểm): Trừ việc "bó tay" với pha dứt điểm tuyệt hảo của Coutinho, thủ thành Thụy Sỹ đã chơi một trận hay khi không ít lần trổ tài giải nguy cho đội nhà.

Stephan Lichtsteiner (8 điểm): Trước những Marcelo, Neymar hay Coutinho, ngôi sao đang khoác áo CLB Juventus đã cho thấy vai trò của một thủ lĩnh hàng phòng ngự Thụy Sỹ khi chơi tròn vai, không để lọt bất cứ pha bóng nguy hiểm nào được Brazil tạo ra.

Fabian Schar (7 điểm): Schar phải nhận 1 thẻ vàng và phạm lỗi rất nhiều lần với Neymar. Tuy nhiên, để hoàn tất mục tiêu của đội nhà, điều đó cũng chẳng xá gì.

Manuel Akanji (7 điểm): Akanja may mắn thoát được một quả penalty khi có hành vi ôm ghì lấy Gabriel Jesus trong vòng cấm. Điểm mạnh của cầu thủ này là thể lực sung mãn, giúp hàng thủ của Thụy Sỹ đứng vững trước những đợt tấn công liên tiếp từ phía Brazil.

Ricardo Rodriguez (7 điểm): Sức mạnh của cầu thủ mang áo số 13 bên phía Thụy Sỹ là khả năng tham gia hỗ trợ tấn công. Tuy nhiên, ở trận đấu vừa qua, Rodriguez cũng đã chơi tròn vai khi tuân thủ chiến thuật từ HLV và liên tục theo kèm Willian.

Valon Behrami (8 điểm): Behrami đã có một hiệp 1 chơi tuyệt hay khi kiểm soát toàn bộ tuyến giữa và liên tục "chăm sóc" Neymar một cách kỹ càng. Hiệp 2 Behrami vẫn chơi tốt cho tới khi bị thay ra vì có dấu hiệu chấn thương.

Chấm điểm FIFA World Cup™ 2018: Coutinho lập siêu phẩm, nhưng như vậy là chưa đủ - Ảnh 5.

Granit Xhaka (6 điểm): Người ta không thấy Xhaka đánh người hay nhận thẻ đỏ tuy nhiên cũng chẳng được chứng kiến cầu thủ này lập công cho Thụy Sỹ. Nhìn chung, Xhaka là cái tên chơi mờ nhạt nhất trong màu áo đội bóng áo đỏ.

Xherdan Shaqiri (6 điểm): Kỹ thuật và tốc độ đôi khi được Shaqiri cố gắng thể hiện nhưng những nỗ lực này dường như là chưa đủ đối với những hậu vệ cũng đầy kỹ thuật bên phía Brazil. Thụy Sỹ có 1 điểm nhờ khoảnh khắc chứ không phải nhờ tới hàng công xuất sắc – mà trong đó, Shaqiri là một niềm hy vọng lớn lao.

Blerim Dzemaili (7 điểm): Dzemaili chơi năng nổ nhưng không cho thấy sự khéo léo trong những tình huống tấn công. Bên cạnh đó, trước hàng thủ toàn ngôi sao của Brazil, Dzemaili cũng ít khi nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội.

Steven Zuber (7 điểm): Zuber không chơi ấn tượng nhưng lại làm được điều mà các đồng đội bó tay – đó là đưa bóng vào lưới của Brazil. Có thể, nhiều người cho rằng Zuber và ĐT Thụy Sỹ đã gặp may nhưng điều quan trọng là họ đã có 1 điểm. Và chẳng gì thay đổi được thực tế này.

Chấm điểm FIFA World Cup™ 2018: Coutinho lập siêu phẩm, nhưng như vậy là chưa đủ - Ảnh 6.

Haris Seferovic (6 điểm): Seferovic không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy anh có khả năng ghi bàn. Số 9 của Thụy Sỹ rất thiếu dáng dấp của một "ngòi nổ chính".