FIFA World Cup™ 2018: HLV Joachim Low "chỉ thẳng mặt" tội đồ Ozil sau thất bại lịch sử của ĐT Đức

H.M (dịch)Cập nhật 17:01 ngày 28/06/2018

HLV Joachim Low tin rằng không chỉ Ozil mà các ngôi sao khác cũng đã không thi tốt để rồi ĐT Đức phải đón nhận thất bại lịch sử tại FIFA World Cup™ 2018.

VTV.vn - HLV Joachim Low đã chỉ trích đích danh Mesut Ozil cho thất bại lịch sử của ĐT Đức tại FIFA World Cup™ 2018.

ĐT Đức vừa có lần đầu tiên trong lịch sử bị loại ngay từ vòng bảng ở một kỳ World Cup sau khi thất bại 0-2 trước đối thủ Hàn Quốc.

Ozil bị gạch tên trong cuộc đọ sức thứ hai vòng bảng của ĐT Đức khi đụng độ Thụy Điển bởi trước đó đã có màn trình diễn cực tệ hại trong ngày Die Mannschaft thua sốc Mexico với tỷ số 0-1 ở ngày ra quân.

Tuy nhiên, ở trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp của ĐT Đức, HLV Joachim Low đã quyết định để tiền vệ mang áo số 10 ra sân trở lại. Mặc dù vậy, Mesut Ozil một lần nữa khiến ông thầy 58 tuổi thất vọng khi thi đấu vô cùng uể oải, góp phần vào thất bại lịch sử của "những cỗ xe tăng" tại FIFA World Cup™ 2018.

Sau thất bại tủi hổ trước ĐT Hàn Quốc, HLV Joachim Low đã không giấu nổi sự thất vọng. Ông không ngần ngại vạch tên Mesut Ozil như một điểm yếu lớn nhất của Die Mannschaft ở trận này.

"Ngày hôm nay, vì một số cầu thủ bị treo giò và chấn thương, ĐT Đức buộc phải có những sự thay đổi" – HLV Joachim Low chia sẻ - "Vào năm 2014 và 2017, những trường hợp tương tự cũng đã xảy ra. Vì vậy sẽ hợp lý nếu cho những gương mặt khác vào và không tạo nhiều áp lực cho họ".

"Không chỉ Ozil, một số cầu thủ khác đã không thể hiện được đẳng cấp vốn có. Tôi nhận trách nhiệm cho thấy bại này nhưng tôi nghĩ đây là một đội hình chất lượng".

"Tôi không nghĩ Thomas Muller đáng bị chỉ trích trong 2 trận đấu đầu tiên và tôi muốn có 1 điểm ở trận cuối cùng. Nhưng vì kết quả của cuộc đọ sức cùng giờ, chúng tôi nhận ra rằng mình cần 1 bàn thắng và chúng tôi buộc phải dâng cao đội hình lên. Điều đó khiến đội hình mất đi tính ổn định nhưng ĐT Đức không thể chờ đợi thêm và chúng tôi buộc phải mạo hiểm".

"ĐT Đức cần phải lao về phía trước, thậm chí là cả những cầu thủ phòng ngự" – ông Joachim Low cho biết thêm.

Trước đó, khi được hỏi về quyết định tương lai, HLV Joachim Low cho hay ông vẫn còn đang sốc sau thất bại lịch sử của ĐT Đức tại FIFA World Cup™ 2018 và sẽ thông tin cụ thể tới truyền thông trong vài ngày tới.