FIFA World Cup™ 2018: Nhật Bản đi tiếp vì "chơi đẹp" - Rạng danh châu Á

H.MCập nhật 23:37 ngày 28/06/2018

VTV.vn - Với việc đề cao tính fair-play tại FIFA World Cup™ 2018, Nhật Bản là cái tên thứ 2 ở bảng H giành quyền đi tiếp dù cho cũng đã thất bại ở trận đấu cuối cùng.

Cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng H FIFA World Cup™ 2018 đã hấp dẫn tới phút chót khi ĐT Nhật Bản – dù thất bại 0-1 trước ĐT Ba Lan, tuy nhiên, vẫn giành quyền đi tiếp nhờ chỉ số phụ fair-play.

Bảng H chứng kiến cuộc đua tranh giữa 3 cái tên Senegal, Nhật Bản và Colombia ở lượt trận cuối cùng. Trong khi Nhật Bản có nhiệm vụ "dễ thở" nhất là giành ít nhất 1 điểm để chắc suất đi tiếp, cuộc chiến giữa Senegal và Colombia là không khoan nhượng khi đội thua gần như chắc chắn cầm chắc tấm vé về nước sau vòng bảng.

Từ những gì đã thể hiện ở 2 lượt trận đầu tiên, ĐT Nhật Bản được kỳ vọng sẽ hoàn thành được mục tiêu đề ra, hay thậm chí, là có thể vượt qua cả 1 ĐT Ba Lan dù có thực lực mạnh, nhưng đã chính thức bị loại sau vòng bảng. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại diễn ra hoàn toàn theo chiều ngược lại. Tốc độ và thể hình của các cầu thủ Ba Lan đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đại diện duy nhất còn lại của bóng đá châu Á. Nếu thủ thành Kawashima không xuất sắc đẩy được bóng sau cú đánh đầu hiểm hóc của Grosicki, ĐT Nhật Bản đã sớm phải vào lưới nhặt bóng ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Senegal và Colombia vẫn đang cầm chân nhau. Nếu kết quả này được giữ nguyên trong cả 90 phút, Nhật Bản và Senegal sẽ là những người giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, 45’ còn lại của 2 cuộc đọ sức tại bảng H là một cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa 3 đội bóng.

Phút 59, lưới của ĐT Nhật Bản bất ngờ rung lên. Từ quả đá phạt trực tiếp của đồng đội, Bednarek đã di chuyển và đệm bóng cận thành chính xác, mở tỉ số trận đấu. Tới đây, không ít người đã lo ngại cho đại diện cuối cùng của bóng đá châu Á bởi nếu Senegal hòa Colombia, 2 đội bóng này sẽ dắt tay nhau đi tiếp.

FIFA World Cup™ 2018: Nhật Bản đi tiếp vì chơi đẹp - Rạng danh châu Á  - Ảnh 1.

Việc ĐT Nhật Bản bị thủng lưới mang tới nỗi lo FIFA World Cup™ 2018 vắng bóng đại diện châu Á sau vòng bảng. Bởi lẽ, chỉ cần ĐT Senegal cầm hòa ĐT Colombia, 2 đội bóng này sẽ dắt tay nhau đi tiếp.

ĐT Nhật Bản có những phút chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành. Khi đang bế tắc, may mắn dường như đã mỉm cười với ĐT Nhật Bản khi Colombia có được bàn thắng vào lưới của Senegal.

FIFA World Cup™ 2018: Nhật Bản đi tiếp vì chơi đẹp - Rạng danh châu Á  - Ảnh 2.

Việc ĐT Senegal chịu bàn thua trước ĐT Colombia đã mang tới tin vui cho ĐT Nhật Bản

Đang ở chỗ buộc phải tìm kiếm bàn gỡ, ĐT Nhật Bản chỉ cần không để đối phương ghi thêm bàn và chờ đợi tin vui ở trận đấu còn lại. Chính vì lẽ đó, những chiến binh samurai đã chủ động chơi chậm lại và bảo toàn được tỷ số… 0-1 cho tới khi cuộc đọ sức này kết thúc. Trong khi đó, dù rất nỗ lực song trước một Colombia chơi chặt chẽ, Senegal cũng không có quá nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm trong những phút còn lại của trận đấu.

Kết quả là Senegal và Nhật Bản cùng có được 4 điểm, cùng sở hữu chỉ số bàn thắng/bàn thua bằng nhau. Khi đó, chỉ số phụ tiếp theo sẽ được tính đến là chỉ số fair-play mà FIFA quy định bằng số thẻ phạt các đội bóng phải nhận. Ở chỉ số fair-play, ĐT Nhật Bản đã phải nhận ít thẻ phạt hơn ĐT Senegal.

Và việc "chơi đẹp" đã giúp đội bóng xứ sở mặt trời mọc trở thành đại diện duy nhất của châu Á tiến bước vào vòng đấu knock-out. Ở chiều ngược lại, việc ĐT Senegal chứng kiến FIFA World Cup™ 2018 "sạch bóng" các đội bóng châu Phi.

Dù có khởi đầu khó khăn song màn trở lại ấn tượng với 2 trận sau toàn thắng đã giúp Colombia giành được ngôi nhất bảng H. Ngôi nhì bảng thuộc về ĐT Nhật Bản. Đối thủ của Colombia và Nhật Bản sẽ được xác định sau cuộc đọ sức giữa Bỉ và Anh diễn ra lúc 1h00 ngày 29/6/2018.

Cuộc đọ sức hấp dẫn giữa ĐT Bỉ và ĐT Anh sẽ được tường thuật trực tuyến trên VTV News tại địa chỉ VTV.vn, mời độc giả quan tâm chú ý đón xem!