Hạ Mexico và Neymar sẽ tạo ra kỷ nguyên mới hậu Messi, Ronaldo

T.KCập nhật 19:28 ngày 02/07/2018

VTV.vn - Trong trường hợp Neymar giúp ĐT Brazil hạ đo ván ĐT Mexico để giành vé vào tứ kết FIFA World Cup™ 2018, số 10 của Selecao sẽ tạo ra kỷ nguyên mới.

Dù chưa cần vô địch FIFA World Cup™ 2018 nhưng ngay cả khi Neymar góp sức giúp Selecao vượt qua ĐT Mexico để vào tứ kết – điều mà cả Messi và Ronaldo đều không làm được với ĐT Argentina và ĐT Bồ Đào Nha, Neymar được cho là sẽ tạo ra kỷ nguyên mới thời hậu Messi và Ronaldo. Đây là quan điểm của cây viết Chris Sutton chia sẻ trên tờ Daily Mail.

Trước đó, Messi bất lực nhìn ĐT Argentina bị loại trong cuộc "đấu súng" kịch tính với ĐT Pháp. Ở cuộc đấu không khoan nhượng ngay sau vòng bảng này, ĐT Pháp tỏ ra lấn lượt và vượt trội hơn với dàn sao đồng đều. Trong khi đó, Albicelestes chủ yếu dựa vào sự tỏa sáng của M10, tuy nhiên siêu sao 31 tuổi không thể một mình làm nên chuyện trước Gà trống Gaulois.

Ronaldo cũng ở vào tình cảnh tương tự khi ĐT Bồ Đào Nha dựa chủ yếu và sức mạnh của thủ quân số 7. Tuy nhiên, ĐT Uruguay tỏ ra sắc sảo và tinh quái hơn để rồi siêu sao 33 tuổi người Bồ Đào Nha cũng ngậm ngùi dừng cuộc chơi.

Hạ Mexico và Neymar sẽ tạo ra kỷ nguyên mới hậu Messi, Ronaldo - Ảnh 1.

Với Neymar thì khác. Xung quanh số 10 của ĐT Brazil có những đồng đội xuất sắc và có thể hỗ trợ cho Neymar tỏa sáng. Neymar năm nay mới 26 tuổi và đang ở giai đoạn sung sức nhất, ngay cả khi đang bị chấn thương.

Khi ĐT Mexico dường như vẫn chưa định thần sau trận thua tan tác 0-3 trước ĐT Thụy Điển ở lượt trận cuối vòng bảng, Neymar sẽ có cơ hội "quậy" hàng thủ của đại diện đến từ vùng CONCACAF. Và Neymar nhiều khả năng sẽ chứng tỏ, hai "ông già" Messi và Ronaldo đã hết thời, giờ là thời của Neymar!

Cũng theo dự đoán của cây viết Sutton, ĐT Brazil sẽ dễ dàng hạ ĐT Mexico như đã từng làm nhiều lần trước để vào tứ kết. Thậm chí, ông còn mạnh dạn đoán kết quả thắng 4-0 nghiên về Selecao.

Đội hình dự kiến:

BRAZIL, probable (4-3-3): Alisson; Fagner, Silva, Miranda, Filipe Luis; Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Jesus, Neymar

MEXICO, probable (4-2-3-1): Ochoa; Alvarez, Ayala, Salcedo, Gallardo; Herrera, Guardado; Layun, Vela, Lozano; Hernandez