Hút chết trên chấm phạt đền, các cầu thủ Anh "nổ tung trời" sau chiến thắng

Thùy AnCập nhật 06:29 ngày 04/07/2018

VTV.vn - Chiến thắng ở loạt "đấu súng" trên chấm phạt đền, các cầu thủ Anh có lý do để mà tự hào về cách mà Tam Sư vượt qua Colombia và giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2018.

"Tôi vô cùng tự hào về chiến thắng này. Đội tuyển Anh đã không may mắn khi bị gỡ hòa ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Song chiến thắng này đã chứng minh bản lĩnh của đội tuyển. Bạn có thể nhận ra điều này. Các loạt đá luân lưu chưa bao giờ là điểm mạnh của Tam Sư. Thật tuyệt khi chúng tôi đã giành chiến thắng và rũ bỏ được áp lực trên chấm phạt đền. Vẫn còn một chặng đường dài để đi nhưng chiến thắng trước Colombia đã cho chúng tôi niềm tin rất lớn. Đội tuyển Anh đang rất nóng lòng cho trận đấu kế tiếp", Harry Kane, đội trưởng đội tuyển Anh cho biết sau trận đấu.

Hút chết trên chấm phạt đền, các cầu thủ Anh nổ tung trời sau chiến thắng - Ảnh 1.

Harry Kane được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu Colombia - Anh

Với bàn thắng ghi được trong trận đấu với Colombia ở phút 54, Harry Kane đã có 6 bàn thắng tại World Cup 2018 và đang một mình một ngựa trong cuộc đua cho danh hiệu "Chiếc giày vàng". Harry Kane cũng được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu (Man of the Match giữa Colombia – Anh).

Không chỉ Harry Kane, các cầu thủ khác của Tam Sư cũng rất phấn khích sau chiến thắng.

"Thật khó có thể trở lại khi để thua trong phút bù giờ cuối cùng, nhưng đội tuyển Anh đã làm được. Chúng tôi biết những gì mình phải làm, chúng tôi bình tĩnh thi đấu, chúng tôi không hoảng sợ sau bàn thua. Chúng tôi biết trận đấu sẽ phải phân định trên loạt đá luân lưu, chúng tôi luôn sẵn sàng cho điều này", Eric Dier phát biểu sau trận đấu.

Hút chết trên chấm phạt đền, các cầu thủ Anh nổ tung trời sau chiến thắng - Ảnh 2.

Eric Dier là cầu thủ thực hiện thành công quả đá phạt luân lưu cuối cùng giúp Anh vượt qua Colombia

Chính Eric Dier là cầu thủ thực hiện thành công quả đá phạt luân lưu cuối cùng giúp Anh vượt qua Colombia nên hoàn toàn dễ hiểu cho những phát biểu tự tin của cầu thủ này.

"Sẽ thật hoàn hảo nếu đội bóng có thể dành giải quyết trận đấu sau 90 phút nhưng chiến thắng này thật tuyệt vời. Chiến thắng này mang lại cho chúng tôi niềm tin lớn trong cuộc đối đầu với Thụy Điển tới đây", thủ môn Jordan Pickford cho biết.

Hút chết trên chấm phạt đền, các cầu thủ Anh nổ tung trời sau chiến thắng - Ảnh 3.

Jordan Pickford là thủ môn đầu tiên của tuyển Anh cản phá thành công một quả đá phạt đền trong loạt đá luân lưu kể từ năm 1998

Đáng chú ý, Jordan Pickford là thủ môn đầu tiên của tuyển Anh cản phá thành công một quả đá phạt đền trong loạt đá luân lưu kể từ năm 1998. Trước đó, tại World Cup 1998, David Seaman đã làm được điều này trong trận đấu giữa Anh – Argentina.

Trận tứ kết giữa Anh – Thụy Điển sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 7/7 tới đây.

Loạt sút luân lưu: ĐT Colombia 3-4 ĐT Anh (FIFA World Cup™ 2018)

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!