Thắng hú vía, ĐT Đức còn cần điều kiện gì để vào vòng 1/8 FIFA World Cup™ 2018?

Tạ HiểnCập nhật 06:11 ngày 24/06/2018

VTV.vn - Ở những giây cuối cùng, Toni Kroos đã làm nên điều không tưởng cho ĐT Đức trước Thụy Điển để tránh nguy cơ lớn trở thành cựu vương World Cup.

Rạng sáng nay, tại lượt trận thứ 2 bảng F FIFA World Cup™ 2018, ĐT Đức đã trải qua 90 phút nghẹt thở trước ĐT Thụy Điển. Toivonen tạo cú sốc ở phút 32 khi khéo léo dứt điểm đánh bại Neuer trong vòng cấm. Sang đầu hiệp 2, Reus gỡ hòa cho Cỗ xe tăng với tình huống băng vào dứt điểm cắt mặt.

Nếu tỷ số 1-1 được giữ nguyên thì ĐT Đức sẽ gặp bất lợi cực lớn khi Thụy Điển có thể sẽ "bắt tay" với Mexico để cùng nhau vượt qua vòng bảng. Ấy vậy mà trong thế thiếu người khi Boateng nhận thẻ vàng thứ 2, nhà ĐKVĐ thế giới đã làm nên điều không tưởng. Phút 90+5, Toni Kroos nhận nhiệm vụ sút phạt ở sát mép vòng cấm để rồi vẽ nên đường cong hoàn hảo hạ gục thủ thành Olsen, mang về chiến thắng bằng vàng với tỷ số 2-1 cho đoàn quân của HLV Joachim Loew.

HIGHLIGHTS: ĐT Đức 2-1 ĐT Thụy Điển (Bảng F FIFA World Cup™ 2018)

Trước đó không lâu, ĐT Mexico gần như chắc chắn góp mặt ở vòng knock-out với 6 điểm tuyệt đối sau 2 thắng lợi 1-0 trước nhà ĐKVĐ Đức và mới đây là thắng lợi 2-1 trước ĐT Hàn Quốc. Hai bàn thắng của El Tri được ghi do công của Carlos Vela và Javier Hernandez. Pha làm bàn đẹp mắt của Son Heung-Min chỉ giúp ĐT Hàn Quốc có được bàn thắng đầu tiên tại World Cup năm nay.

Như vậy, sau lượt trận thứ 2, ĐT Đức đã vươn lên xếp thứ 2 sau ĐT Mexico với 3 điểm. ĐT Thụy Điển tụt xuống hạng 3 cũng với 3 điểm, hiệu số +0 nhưng kém ĐT Đức về đối đầu.

Thắng hú vía, ĐT Đức còn cần điều kiện gì để vào vòng 1/8 FIFA World Cup™ 2018? - Ảnh 2.

Xếp hạng bảng F sau lượt trận thứ 2

Tuy nhiên, do FIFA sẽ xếp hạng vòng bảng theo hiệu số bàn thắng trước đối đầu nên để giành tấm vé đi tiếp của bảng F thì ở lượt trận cuối cùng, Die Mannschaft sẽ phải có thành tích tốt hơn ĐT Thụy Điển hoặc ĐT Mexico.

Như vậy, ĐT Đức sẽ phải hướng tới nhiệm vụ thắng cách biệt ĐT Hàn Quốc, hoặc thắng 1 bàn và ngóng kết quả ở trận đấu cùng giờ giữa ĐT Mexico - ĐT Thụy Điển. El Tri cũng sẽ quyết tâm có điểm trước ĐT Thụy Điển để giành ngôi nhất bảng F.

Tuy cơ hội đi tiếp vẫn chưa thực sự rõ ràng nhưng với bản lĩnh đã thể hiện trong trận đấu với Thụy Điển, người hâm mộ bóng đá Đức hoàn toàn có quyền mơ về suất đi tiếp để tránh nguy cơ sớm trở thành cựu vương thế giới.

Sẽ có những trường hợp sau đây để ĐT Đức vượt qua vòng bảng:

- Thắng Hàn Quốc: Đức sẽ vào vòng 1/8 nếu thắng Mexico 2 bàn trở lên. Nếu Đức chỉ dẫn 1 bàn thì Thụy Điển vẫn bị loại nếu số bàn thắng ít hơn (ví dụ Đức thắng 2-1 còn Thụy Điển thắng 1-0 thì Đức sẽ đi tiếp).

- Hòa Hàn Quốc: Đức sẽ vào vòng 1/8 nếu Thụy Điển chỉ hòa với số bàn thắng ít hơn hoặc thua Mexico. Nếu thắng Mexico, Thụy Điển sẽ nghiễm nhiên đi tiếp.

- Thua Hàn Quốc: Đức sẽ dừng bước và Hàn Quốc đi tiếp nếu Thụy Điển thua với hiệu số thấp hơn. Nếu có điểm hoặc thua với hiệu số cao hơn, Thụy Điển mới là đội đi tiếp.