ĐT Bỉ và thế hệ vàng không may mắn

Huy Du, Anh QuânCập nhật 07:27 ngày 08/12/2022

VTV.vn - Quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của Eden Hazard có thể là phát súng đầu tiên báo hiệu một màn chia ly của thế hệ vàng của bóng đá Bỉ.

Kể từ khi HLV Roberto Martinez nắm quyền chỉ đạo tại ĐT Bỉ kể từ tháng 8/2016. Bóng đá Bỉ đã có được những thành tích ấn tượng, khi giành tấm huy chương đồng tại World Cup 2018, và thậm chí đã có thời gian rất lâu nắm giữ vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, kể từ tháng 9 năm 2018 cho tới tháng 3 năm 2022. 

ĐT Bỉ và thế hệ vàng không may mắn - Ảnh 1.

Trong cả hai giải đấu lớn ở giai đoạn này, ĐT Bỉ đã chơi cực hay tại World Cup 2018, khi toàn thắng ở vòng bảng, có màn ngược dòng trước Nhật Bản tại vòng 1/8, vượt qua Brazil tại tứ kết và chỉ dừng bước trước các nhà vô địch là ĐT Pháp ở bán kết. 

ĐT Bỉ và thế hệ vàng không may mắn - Ảnh 2.

Còn tại Euro 2020, đội tuyển Bỉ cũng đã toàn thắng cho tới thất bại trước trận tứ kết với ĐT Italia, cũng là nhà vô địch của giải đấu. Đó là giai đoạn đội tuyển Bỉ cho thấy hy vọng về việc giành được danh hiệu lớn với các cổ động viên, cùng những cầu thủ tài năng, một thế hệ vàng của bóng đá Bỉ.

ĐT Bỉ và thế hệ vàng không may mắn - Ảnh 3.

Nhưng kể từ sau thất bại tại Euro tới nay, ĐT Bỉ đã cho thấy những sự sa sút đáng kể. Họ để thua 7 trong tổng số 19 trận đấu gần nhất dưới thời HLV Martinez, điều hoàn toàn trái ngược với giai đoạn trước đó, khi ĐT Bỉ chỉ để thua 3 trong 58 trận đấu. Và đó cũng là lúc họ thất bại toàn diện, từ Euro, Nations League, và mới nhất là World Cup 2022.

Khi trận đấu cuối cùng tại vòng bảng World Cup năm nay kết thúc, báo chí Bỉ đã nhắc tới nhiều về mâu thuẫn giữa các cầu thủ của ĐTQG, và thậm chí là cả việc họ không còn muốn di chuyển cùng nhau trên một chuyến bay. Và đây cũng có thể là một đoạn kết buồn cho thế hệ vàng nhưng thiếu may mắn của bóng đá Bỉ trong suốt gần mười năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!