ĐT Đức có thể bị FIFA phạt trước trận gặp Tây Ban Nha

Anh QuânCập nhật 20:29 ngày 26/11/2022

VTV.vn - Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) nhiều khả năng chịu án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sau những hành động của đội tuyển quốc gia nước này.

Bước vào World Cup 2022 với tư cách ứng cử viên vô địch, ĐT Đức gây thất vọng về chất lượng chuyên môn trên sân cỏ. Thua ĐT Nhật Bản trong trận mở màn thôi chưa đủ, đoàn quân của HLV Hansi Flick lại sa đà vào những câu chuyện bên lề.

ĐT Đức có thể bị FIFA phạt trước trận gặp Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Ở trận gặp Nhật Bản, ĐT Đức gây sốc với hình ảnh bịt miệng để phản đối quyết định cấm đeo băng đội trưởng OneLove tại World Cup 2022 của FIFA. Chiếc băng tay với thông điệp "OneLove" - nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với cộng đồng LGBT, đã được cộng đồng quốc tế chú ý sau khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đe dọa kỷ luật một số đội trưởng của các đội tuyển tại châu Âu nếu những cầu thủ này đeo băng tay có thông điệp "OneLove" trong các trận đấu tại vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar.

ĐT Đức có thể bị FIFA phạt trước trận gặp Tây Ban Nha - Ảnh 2.

Trước thềm trận đại chiến với Tây Ban Nha, Die Mannschaft lại tiếp tục "trái lệnh" FIFA khi không cử cầu thủ nào tham dự buổi họp báo trước trận gặp Tây Ban Nha. Đại diện duy nhất của Cỗ Xe tăng là HLV Hansi Flick.

Theo quy định của FIFA, những đội tuyển tham dự World Cup có nghĩa vụ tổ chức cuộc họp báo một ngày trước khi thi đấu, với sự có mặt của huấn luyện viên trưởng và một cầu thủ.

ĐT Đức có thể bị FIFA phạt trước trận gặp Tây Ban Nha - Ảnh 3.

Trả lời họp báo, HLV Hansi Flick biện minh: "Chúng tôi có chuyến đi kéo dài 3 tiếng để tới đây để phát biểu và tôi muốn các cầu thủ được nghỉ ngơi, nạp năng lượng".

"Đại bản doanh của ĐT Đức có cơ cở vật chất tuyệt vời để có thể tổ chức họp báo, nhưng họ không cho phép chúng tôi phát biểu ở đó. Vì vậy, tôi quyết định tự mình đến đây. Các cầu thủ của tôi chỉ nghĩ đến trận gặp Tây Ban Nha", nhà cầm quân 57 tuổi nói thêm.

Hiện tại, Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng E World Cup 2022 với 3 điểm và hiệu số +7, trong khi Đức xếp áp chót với 0 điểm, hiệu số -1.

Với động thái này, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) nhiều khả năng chịu án phạt nặng từ FIFA khi cố tình vi phạm những quy tắc đã đặt ra tại World Cup 2022.

ĐT Đức có thể bị FIFA phạt trước trận gặp Tây Ban Nha - Ảnh 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!