World Cup 2026: Bồ Đào Nha đối mặt với bài toán khó Cristiano Ronaldo

VTV.vn - Bồ Đào Nha sẽ bước vào World Cup 2026 với một câu hỏi lớn đặt ra – làm thế nào để giải quyết vấn đề Cristiano Ronaldo.

(Ảnh: Getty Images)

(Ảnh: Getty Images)

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez, đã nói Cristiano Ronaldo có thể trở lại tập luyện sau thời gian nghỉ ngơi vì gặp chấn thương. Cầu thủ 41 tuổi này đã phải nghỉ thi đấu một tháng kể từ khi dính chấn thương gân kheo trong trận đấu cho câu lạc bộ Al Nassr. 

Theo Marca đưa tin, khi được hỏi về tương lai của cầu thủ kỳ cựu này, huấn luyện viên Martinez trả lời phỏng vấn báo chí: "Thật khó để tôi nói vì rõ ràng tôi đã học được cách không dự đoán tương lai của Ronaldo, đơn giản vì anh ấy có tinh thần thượng võ, luôn tập trung vào việc trở thành người giỏi nhất có thể".

"Và tôi nghĩ, nếu bạn hỏi anh ấy, anh ấy cũng sẽ nói điều tương tự - anh ấy không lập kế hoạch" - huấn luyện viên đội Bồ Đào Nha nói tiếp và cho biết ông đang phối hợp với câu lạc bộ và tin rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng với Ronaldo.

Ronaldo đã ghi 143 bàn thắng và có 46 pha kiến tạo trong 226 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá nam quốc tế. Tuy nhiên, đã có nhiều tranh luận về việc liệu cầu thủ 41 tuổi này có còn tạo được ảnh hưởng khi World Cup được tổ chức tại Bắc Mỹ mùa hè này hay không.

Bồ Đào Nha nằm ở bảng K với nhiệm vụ khá dễ dàng cùng với Colombia, Cộng hòa Dân chủ Congo và Uzbekistan. Mặc dù họ chắc chắn tự tin về cơ hội tiến sâu vào giải đấu mùa hè này, nhưng sự hiện diện liên tục của Ronaldo trong đội hình tiềm ẩn nhiều vấn đề.

Bồ Đào Nha không mấy lo lắng về sự vắng mặt của Ronaldo

Ronaldo đã không thi đấu cho Bồ Đào Nha kể từ khi bị truất quyền thi đấu trong trận đấu vòng loại World Cup với Cộng hòa Ireland hồi tháng 11 năm ngoái. Anh bị treo giò trong trận thắng Armenia 9-1 ở vòng loại cuối cùng sau đó, trước khi bỏ lỡ các trận giao hữu gần đây với Mexico và Hoa Kỳ do chấn thương gân kheo.

Sau khi bị Mexico cầm hòa không bàn thắng, họ dễ dàng vượt qua Hoa Kỳ nhờ các bàn thắng trong mỗi hiệp của Francisco Trincao và Joao Felix. Huấn luyện viên Roberto Martinez đã cho biết anh có khả năng trở lại sau chấn thương và mọi dấu hiệu đều cho thấy Ronaldo sẽ có mặt trong đội tuyển Bồ Đào Nha mùa hè này.

Trong khi Football Today và các ấn phẩm tin tức khác đặt câu hỏi liệu Ronaldo có nên thi đấu tại World Cup hay không, huấn luyện viên của Benfica, Jose Mourinho tin rằng Bồ Đào Nha không thể thiếu Ronaldo. Mourinho đã làm việc với người đồng hương của mình khi ông dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013, và khẳng định rằng Ronaldo nên đá chính ở Bắc Mỹ.

"Nếu loại bỏ Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha trông giống như bất kỳ đội bóng bình thường nào khác" - Mourinho nói với beIN SPORTS sau trận hòa với Mexico - "Mọi người cứ yêu cầu chúng tôi đừng triệu tập cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã không thi đấu, và các bạn đã thấy kết quả rồi đấy. Không có mối đe dọa, không có sự e ngại nào từ đối thủ. Chỉ là một đội bóng bị Mexico gây áp lực. Khi Ronaldo có mặt trên sân, đối thủ phải suy nghĩ kỹ. Không có cậu ấy, họ chẳng nghĩ gì cả".

Martinez đang rơi vào cái bẫy tương tự như Mourinho

Mặc dù sự ủng hộ của Mourinho dành cho Ronaldo là điều dễ hiểu, nhưng việc đánh giá màn trình diễn của Bồ Đào Nha khi không có Ronaldo trong hai trận giao hữu là một việc làm vô ích. Martinez đang có nguy cơ mắc phải sai lầm tương tự, dựa trên những bình luận ông đưa ra trong một cuộc phỏng vấn chuyên sâu với nhà báo Sid Lowe về màn trình diễn gần đây của Bồ Đào Nha.

"Mọi người đều có ý kiến riêng nhưng nó dựa trên nhận thức về Ronaldo, về một giai đoạn nào đó của cậu ấy. Sai lầm lớn nhất mà mọi người mắc phải là không phân tích cậu ấy ở thời điểm hiện tại".

"Sau Euro, người ta nói: "Bồ Đào Nha không vô địch vì Cristiano đang thi đấu". Chúng tôi vô địch Nations League và người ta lại hỏi 'Bồ Đào Nha sẽ làm gì khi Ronaldo giải nghệ?'".

Sự kiên cường thôi sẽ không đủ cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo đã tham dự 5 kỳ World Cup cho Bồ Đào Nha. Anh đã giúp họ lọt vào bán kết năm 2006, nhưng đó là thành tích tốt nhất mà Ronaldo đạt được ở đấu trường lớn nhất. Bất chấp kỷ lục đó, Martinez tin rằng Ronaldo đã xứng đáng có mặt ở World Cup lần thứ sáu dựa trên những màn trình diễn của anh trong những mùa giải gần đây.

"Một cầu thủ đẳng cấp không phải là tài năng, mà là tinh thần, là sự kiên cường" - Martinez nói thêm - "Anh ấy không phải là mẫu tiền vệ cánh của Manchester United hay Real Madrid – anh ấy là một tiền đạo cắm thực thụ. Chúng tôi phụ thuộc vào anh ấy để tạo ra khoảng trống, ghi bàn. Ba năm gần đây của Cristiano trong đội tuyển quốc gia là kết quả của sự nỗ lực từng ngày: anh ấy đã ghi 25 bàn trong 30 trận đấu".

"Tôi đánh giá tài năng, kinh nghiệm, thái độ ngày nay, và các quyết định không bao giờ được đưa ra trong văn phòng – chúng được đưa ra trên sân cỏ, bóng đá sẽ quyết định tất cả".

Mặc dù sự ủng hộ của Martinez dành cho Ronaldo rất đáng khen ngợi, nhưng cuối cùng đó có thể là yếu tố cản trở Bồ Đào Nha nâng cao chiếc cúp vô địch mùa hè này. Có thể lập luận rằng Bồ Đào Nha nên sử dụng Ronaldo như một cầu thủ dự bị có khả năng tạo đột biến trong mùa hè này, nhưng việc để anh đá chính sẽ không mang lại kết quả như mong muốn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.