10 cơ quan cùng cam kết phòng chống đuối nước ở trẻ em

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/07/2022 20:12 GMT+7

10 Bộ, ngành, cơ quan cùng ký kết kế hoạch liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Các Bộ, ngành đã cùng nhau đưa ra các cam kết phối hợp trong triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Hôm nay (25/7), là ngày Thế giới phòng chống đuối nước. Nhân dịp này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng 9 Bộ tổ chức ký kết Kế hoạch liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030.

Cần có sự phối hợp liên ngành với nhiều biện pháp cụ thể mới có thể giảm tỷ lệ trẻ em bị tử vong do đuối nước gây ra. Hiện nay, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em do tai nạn thương tích tại Việt Nam. Trung bình mỗi năm vẫn có khoảng 2.000 trẻ em, tử vong do đuối nước, cao nhất so với khu vực Đông Nam Á và cao gấp 8 lần các nước phát triển.

Tại Lễ ký kết này, các Bộ, ngành đã cùng nhau đưa ra các cam kết phối hợp trong triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em của các Bộ ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức quốc tế.

Chống đuối nước trở thành ưu tiên hàng đầu tại Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030. Việt Nam đặt mục tiêu giảm 10% trẻ em tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030.

Độc đáo triển lãm nghệ thuật phòng chống đuối nước cho trẻ em Độc đáo triển lãm nghệ thuật phòng chống đuối nước cho trẻ em

VTV.vn - Triển lãm các tác phẩm về phòng chống đuối nước trẻ em vừa khai mạc sáng 23/7 tại phố Tràng Tiền, Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước