15.000 tỷ đồng xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc

Bích Vân - Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/02/2016 20:09 GMT+7

VTV.vn - Đây là công bố của tỉnh Thái Nguyên trong lễ động thổ xây dựng dự án Hồ Núi Cốc diễn ra sáng 17/2, tại Di tích lịch sử văn hóa Đền Gàn, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ.

Tới dự buổi lễ có Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc được triển khai trên diện tích gần 19.000 ha, với các hạng mục chính như: Khu du lịch văn hóa tâm linh; Khu dịch vụ đón tiếp với các khách sạn 5 sao, khu bến thuyền, sân golf; Khu làng văn hóa dân tộc; hạ tầng giao thông.

Khi hoàn thiện, Khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc sẽ được kết nối với các khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, di tích lịch sử Tân Trào (Tuyên Quang), khu du lịch hồ Ba Bể (Bắc Kạn)… tạo thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh, lịch sử mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế.

Đến năm 2019, theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành giai đoạn 1 và bắt đầu đón khách du lịch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước