2 thanh niên suýt bỏ mạng khi chèo thuyền trên Hồ Tây

N.M (t/h)-Chủ nhật, ngày 27/06/2021 13:26 GMT+7

Hiện trường lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận, cứu nạn nhân bị gió cuốn ra giữa hồ Tây. Ảnh: Báo Giao thông

VTV.vn - Vụ việc xảy ra lúc 17h ngày 26/6, chiếc thuyền cao su của 2 thanh niên này bị lật, 1 người bơi được vào bờ, 1 người được cứu sống sau khi bị trôi dạt hàng km.

Điều đáng nói là mặc dù hồ Tây là địa điểm cấm bơi lội và chèo thuyền, chỉ cho phép các vận động viên (đã đăng ký) nhưng nhiều người vẫn liều lĩnh tập luyện trên hồ. Đã từng có trường hợp chết đuối khi chèo thuyền kayak trên hồ Tây. Sự việc ngày 26/6 tiếp tục là lời cảnh báo cho người dân.

Theo Báo Giao thông, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, khoảng 18h55 ngày 26/6, đơn vị nhận tin báo có nạn nhân bị gió cuốn ra giữa hồ Tây không bơi vào bờ được, đang gặp nguy hiểm. Khu vực nạn nhân gặp nạn tại điểm đầu ngõ 47 Quảng Khánh, phường Quảng An.

Công an quận Tây Hồ đã xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ phối hợp với Đội trên sông thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) nhanh chóng tiếp cận cứu được 1 nạn nhân đưa vào bờ an toàn.

Nạn nhân tên Nguyễn Đức A (SN 1995, trú ở quận Hai Bà Trưng) vẫn thường ra hồ Tây chèo thuyền. Chiều 26/6, anh A cùng một người bạn đang chèo thuyền trên hồ bất ngờ gặp gió to, người bạn sợ quá nhảy xuống và bơi được vào bờ. Còn anh A bất ngờ bị chuột rút cứng chân tay nên bị gió và sóng cuốn ra xa. Rất may cả 2 người trên thuyền đều mặc áo phao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước